Thủ tướng Bỉ kêu gọi đàm phán sau đình công

15 Tháng Hai, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã kêu gọi công đoàn và người sử dụng lao động trở lại bàn đàm phán vào ngày 14.2.

Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc tổng đình công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng Bỉ cam kết đảm bảo lợi ích của toàn thể người dân, đồng thời cho biết thỏa thuận về mức lương vẫn có thể thay đổi được.

Trước đó, 3 nghiệp đoàn tại Bỉ đã tiến hành cuộc tổng đình công trong ngày 13.2 nhằm gây sức ép đối trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới. Cuộc đình công đã khiến giao thông công cộng, vận hành cảng cũng như hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể. Hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu cũng đã bị hoãn, hủy.