Chính phủ Pháp tìm cách tránh phân biệt giới tính cha mẹ học sinh

18 Tháng Hai, 2019 | Phụ nữ gia đình
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: USC Fertility

Các trường học tại Pháp có thể thay đổi danh xưng “bố” và “mẹ” của các học sinh thành “Phụ huynh 1” và “Phụ huynh 2” sau khi quốc hội Pháp xem xét thông qua một điều luật chỉnh sửa. 

Truyền thông Pháp cho biết việc thay đổi danh xưng thành phụ huynh 1 và 2 như vậy nhằm tránh hành phi phân biệt giới tính của bố mẹ học sinh. 

Nghị sỹ Valérie Petit cho biết chính giới Pháp nhận ra rằng xã hội hiện nay đã “đa dạng” hơn và nhiều gia đình đồng tính ngại ngần khi tự xưng ai là cha, ai là mẹ của con mình. Theo ông Petit, việc sửa đổi luật này là một nước đi nhằm củng cố sự công bằng trong xã hội.

Tuy nhiên, một số nghị sỹ lại cho rằng luật mới này cũng có thể dẫn tới mâu thuẫn khi ai được làm “phụ huynh 1” và ai là “phụ huynh 2.” Con số biểu trưng cho phụ huynh của trẻ nhỏ cũng dễ gây nên cảm giác ai mới là người quan trọng hơn.  Hiện nước Pháp vẫn đang chia rẽ về vấn đề này và chưa rõ luật mới trên có được thông qua hay không.

Theo TTXVN