Thủ tướng Israel bị phản đối vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ

19 Tháng Hai, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Ngày 17.2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm Ngoại trưởng mới sau khi ông kiêm nhiệm chức vụ này trong 4 năm qua.

Thủ tướng Netanyahu thông báo, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Tình báo Yisrael Katz sẽ tạm thời giữ chức Ngoại trưởng cho tới khi Israel thành lập được Chính phủ mới sau cuộc bầu cử vào tháng 4/2019. Động thái này diễn ra sau khi có đơn lên Tòa án Tối cao Israel phản đối Thủ tướng Netanyahu kiêm nhiệm nhiều chức vụ khi ông đang cùng lúc đứng đầu các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Y tế. 

Ông Katz nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm Thủ tướng Netanyahu. Ông tuyên bố sẽ chạy đua vào chức Chủ tịch đảng Likud cầm quyền và Thủ tướng sau khi ông Netanyahu kết thúc nhiệm kỳ.