Thượng nghị sĩ 77 tuổi tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ

20 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders. Photo Courtesy: Reuters

Chính trị gia đảng Dân chủ chỉ trích Trump là “nỗi xấu hổ của đất nước” và quyết định tham gia cuộc chạy đua vào Bạch Ốc năm 2020. Đây là lần thứ hai liên tiếp ông Sanders tranh cử tổng thống. Trước đó, trong năm 2016, ông đã đối đầu với bà Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders 77 tuổi, từng thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2016 trước ứng cử viên Hillary Clinton, ngày 18.2 chính thức tuyên bố trở lại “đường đua” tổng thống.

Ông Bernie Sanders được đánh giá là ứng cử viên nổi trội, nhận được sự ủng hộ từ những cử tri thuộc thế hệ Y, thuật ngữ ám chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000. Ông có những tư tưởng được đánh giá là tiến bộ và theo kịp với xu hướng hiện tại.

Ông Sanders xác nhận chiến dịch tranh cử thông qua một bài phỏng vấn phát trên đài phát thanh Vermont: “Tôi muốn người dân bang Vermont biết thông tin này đầu tiên. Khi đi vòng quanh đất nước để vận động, tôi sẽ đem theo những giá trị đáng tự hào của người dân Vermont. Đó là niềm tin vào công lý, cộng đồng, nền chính trị dựa vào cấp địa phương”.

Sanders tự nhận mình là một nhà xã hội dân chủ, từng cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhưng thất bại. Ông là chính trị gia mới nhất tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhằm đánh bại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi nghĩ rằng Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc, giới tính, bài ngoại. Ông ấy đang đạt được những ưu thế chính trị rẻ tiền bằng cách cố tấn công cộng đồng thiểu số, thường là những người nhập cư trái phép”, thượng nghị sĩ cho biết, đồng thời gọi Trump là “nỗi xấu hổ của đất nước và kẻ lừa đảo có vấn đề về tâm lý”.

Ông Sanders vốn là người có quan điểm chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Ông cũng được giới quan sát đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng có khả năng cạnh tranh với ông Trump trong năm 2020.

Cuối tuần trước, ông Sanders đã chỉ trích ông Trump khiến chính phủ đóng cửa dài kỷ lục trong lịch sử (35 ngày) do bất đồng quan điểm về ngân sách xây tường biên giới với Mexico.

Ngoài những bất đồng quan điểm với chính quyền hiện tại, ông Sanders còn trăn trở về những vấn đề như 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế, hàng triệu người phải làm việc với đồng lương quá thấp, hệ thống luật hình sự tồn tại nhiều vấn đề và tình trạng biến đổi khí hậu.

Hiện thời, để có thể đối đầu với ông Trump, ông Sanders cần vượt qua vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trước các ứng viên Elizabeth Warren, Kamala Harris, Tulsi Gabbard… Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sáng lập tập đoàn truyền thông Bloomberg Michael Bloomberg cũng được cho là đang cân nhắc khả năng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. 

Tổng hợp