Trợ lý cao cấp của Thủ tướng Trudeau từ chức giữa cơn bão chính trị

20 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Ông Gerald Butts (phải) ngồi nghe Thủ tướng Trudeau phát biểu. Photo Courtesy: Reuters

Thư ký chính của Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau hôm 18.2 tuyên bố từ chức giữa lúc xuất hiện hoài nghi về sự can thiệp của văn phòng thủ tướng trong vụ truy tố hình sự công ty SNC-Lavalin.

Ông Gerald Butts, cũng là người bạn thân lâu năm của thủ tướng Gia Nã Đại, không đưa ra lý do rõ ràng cho hành động từ chức của mình. Tuy nhiên, ông Butts nhấn mạnh bất kỳ lời cáo buộc nào cho rằng ông hoặc các nhân viên văn phòng thủ tướng gây áp lực lên cựu bộ trưởng tư pháp là không đúng sự thật.

Thủ tướng Trudeau chấp nhận đơn từ chức của ông Butts và cho rằng ông đã phục vụ đất nước bằng sự chính trực, những ý kiến cố vấn khôn ngoan và sự tận tâm.

“Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì sự phục vụ đất nước và duy trì tình bạn” – Thủ tướng Trudeau viết trên mạng Twitter.

Ông Butts ra đi giữa lúc Thủ tướng Trudeau đối mặt chỉ trích kể từ sau khi Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề về cựu chiến binh của Gia Nã Đại, bà Jody Wilson-Raybould, rời khỏi nội các. Nữ bộ trưởng bất ngờ từ chức sau khi xuất hiện thông tin trong tháng này cho rằng bà từng bị đội ngũ của Thủ tướng Trudeau gây áp lực để ngừng truy tố công ty xây dựng SNC-Lavalin hồi năm ngoái, thời điểm bà còn là bộ trưởng tư pháp.

Tờ The Globe and Mail (Gia Nã Đại) cho rằng các quan chức trong chính quyền thủ tướng Gia Nã Đại thúc giục bà Wilson-Raybould cho phép SNC-Lavalin tránh phiên tòa xét xử tham nhũng với cáo buộc hối lộ các quan chức Libya và nộp phạt để thoát tội.

Trong khi đó, công ty SNC-Lavalin cho rằng họ tìm cách tránh phiên tòa vì các giám đốc điều hành bị cáo buộc có hành vi sai trái đã rời khỏi SNC-Lavalin và họ cũng cải tổ hệ thống nguyên tắc cũng như hoạt động công ty.

Trong tuyên bố từ chức, ông Butts cho rằng cáo buộc nói trên đã làm xao nhãng công việc quan trọng mà ông Trudeau đang thực hiện.

Cuối tuần trước, ông Trudeau cho biết đã có sự vận động mạnh mẽ phía sau hậu trường để tránh một phiên tòa xét xử đối với SNC-Lavalin, nếu thấy có tội có thể bị cấm đấu thầu hợp đồng chính phủ ở Gia Nã Đại và có khả năng ở những nơi khác trên thế giới. Ông nói rằng ông đã nói với bà Wilson-Raybould vào tháng 9 về bất kỳ quyết định nào về cách tiến hành là tùy thuộc vào bà.

Tổng hợp