Tổng thống Putin nhắm thẳng vào Mỹ trong thông điệp liên bang

21 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Ông Putin đọc thông điệp liên bang hôm 20-2. Photo Courtesy: Reuters

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20-2 chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế và xã hội đất nước, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, nhà ở, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Mở đầu thông điệp liên bang, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh: “Chính phủ Nga có nghĩa vụ tăng tốc hướng về phía trước. Chúng ta không thể lặp lại những sai lầm trong quá khứ và phải hành động ngay để mọi thứ tốt đẹp hơn”.

Đề cập đến các dự án quốc gia, ông Putin cho rằng đó không phải là những dự án của chính phủ hay liên bang mà là của cả nước và mọi công dân phải có vai trò đóng góp. Dù rằng nước Nga đang gặp hó khăn về nhân khẩu học và tỉ lệ sinh giảm nhưng ông Putin tự tin cả nước có thể cải thiện tình trạng này. Ông Putin cũng kêu gọi giảm thuế cho các gia đình đông con.

Nói đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông Putin cho hay Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia có trình độ chuyên môn. 

Về vấn đề rác thải và môi trường, Tổng thống Nga yêu cầu cơ quan chức năng loại bỏ tất cả các bãi chôn lấp trong đô thị trong vòng 6 năm, xây dựng nhiều nhà máy đốt rác thải thân thiện môi trường và thực hiện các biện pháp khác xử lý rác, đồng thời cải thiện chất lượng không khí. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ hành động dựa trên lợi ích của người dân chứ không phải lợi ích doanh nghiệp.

Về lĩnh vực kinh tế, ông Putin thúc giục tạo ra nền tảng khoa học-công nghệ mạnh mẽ cho nền kinh tế và cho rằng lúc này là “cơ hội lịch sử” để xây dựng lại nền kinh tế nước Nga.

Về lĩnh vực du lịch, ông Putin kêu gọi giới chức liên quan đơn giản hóa các yêu cầu về thị thực đối với du khách đến thăm nước Nga. Đáng chú ý trong thông điệp liên bang năm nay, chủ nhân Điện Kremlin thúc giục thiết lập mạng 5G cho cả nước và thành lập trung tâm không gian quốc gia Nga.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng ca ngợi những đột phá công nghệ cao trong lĩnh vực phát triển vũ khí hiện đại, các chương trình của chính phủ về di truyền học và trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Putin hy vọng Nga sẽ đi tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ này, song song với việc thúc đẩy cơ quan chức năng thành lập 15 trung tâm nghiên cứu khoa học trong 3 năm tới.

Theo NLĐ