Dân Venezuela nổi dậy, Đảng CSVN ra vẻ lo âu!

20 Tháng Hai, 2019 | Bình Luận
Hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập ở Venezuela biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas hôm 23.1.2019. Photo Courtesy: Reuters

Tháng 3 năm 2013 tại buổi lễ tang Tổng thống Hogo Chavez của nước  Venezuela ở thủ đô Caracas, Phó Thủ tướng Cộng hòa XHCNVN Hoàng Trung Hải nói “Tổng thống Hugo Chavez mất đi là ton thất lớn lao đối với đất nước và nhân dân Venezuela, VN mất đi một người bạn lớn thân thiết đã từng gắn bó với nhân dân VN trong những năm tháng khó khăn, gian khổ”.

Hải cũng “khẳng định, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và những đóng góp vô cùng quý báu của Tổng thống Hugo Chavez và nhân dân Venezuela đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước của nhân dân VN”.

Cùng năm đó, khi nghe tin cựu tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Tổng thống Nicolas Maduro nói “Tướng Giáp từ trần là tổn thất lớn với Venezuela”! Nhưng vào cuối tháng Giêng năm 2019, khi chủ tịch Quốc hội Juan Guaido không công nhận tính hợp pháp cua Tổng thống Maduro và tuyên bố mình là tổng thống lâm thời và được Hoa Kỳ, Canada, nhiều nước Châu mỹ La Tinh và nhiều nước Liên Âu thừa nhận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng chỉ nói “Việt Nam luôn luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định”. Phát biểu ngắn gọn này nói lên điều gì? Xu thế ăn theo xã hội chủ nghĩa!

Thật vậy, khi cộng sản chiếm được Miền Nam thì Chavez mới có 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học quân sự thì đóng góp được gì cho “sự nghiệp thống nhất và xây dựng” đất nước của Hà Nội? Và ông ta cũng chỉ làm tổng thống từ năm 1999 thì làm sao có thể trở thành “người bạn lớn thân thiết đã từng gắn bó với nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ”, khi mà Hà Nội đã có bang giao chính thức với Hoa Kỳ?

Như Cuba, Venezuela chỉ là con chốt đóng gần sân sau của Hoa Kỳ để làm cảnh. Đóng góp gì cho VN khi  chính Venezuela tự thân không nuôi nổi họ? Chúng hãy tưởng tượng một nước có dự trữ dầu hỏa nhiều hơn vương quốc Ả Rập Saudi ở Trung Đông, là quốc gia từng xuất cảng dầu hàng đầu thế giới nhưng nay số lượng dầu hỏa sản xuất từ  ba triệu thùng mỗi ngày xuống còn một triệu. Một nửa dầu trả nợ Nga-Tàu cho vay để tiêu xả láng. Một phần tặng Cuba đền công huấn luyện an ninh mật vụ, còn lại khoảng 300 ngàn thùng bán cho Mỹ mà nay Mỹ không mua và đóng băng các tài khoảng thì cả nước đói! Đã có ba triệu dân Venezuela ra đi!

Lạm phát phi mã lên  tới 1.7 triệu phần trăm. Vài ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai vào ngày 10 tháng Giêng vừa rồi, Maduro cho tăng lương căn bản 300% nhưng chỉ vài ngày sau trị giá lương mỗi tháng của họ chỉ là $1.84 Úc kim. Lợi tức sáu xu một ngày làm sao sống?

Trong hoàn cảnh như vậy, xuất hiện một con người vốn vô danh nhưng gần đây được bau làm chủ tịch quốc hội, đang thay đổi bộ mặt của Venezuela sau 20 năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không giống ai  của cha đẻ Hugo Chavez. Ông Juan Guaido, 35 tuổi nguyên là một kỹ sư, tự xưng là quyền tổng thống của Venezuela. Lập tức ông được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thừa nhận. Sau đó, các nước Châu mỹ La tinh, các nước dân chủ tây phương trong đó có Úc thừa nhận Quyền Tổng thống Guaido.

Lý do? Chính hiến pháp của nước này ghi rằng một khi chức vị tổng thống đương nhiệm trở nên bất hợp pháp, chủ tịch quốc hội sẽ tạm thời giữ chức vụ này.Ông Guaido và những người đối lập không thừa nhận cuộc bầu cử năm ngoái bởi Tổng thống Maduro  gian lận, đàn ap bỏ tù hay không cho các nhà đối lập ra ứng cử. Chẳng khác gì chế độ CSVN. Chỉ khác  Đảng CSVN cầm quyền đã 70 năm, có 4.5 triệu đảng viên, nắm toàn bộ quân đội và công an tuyệt đối trung thành với đảng. Maduro chỉ còn nhờ mấy ông tướng của một chế độ tham nhũng.

Liệu VN sẽ như Venezuela? Hơi khó! Vì phần lớn người VN còn thờ ơ với vận mệnh đất nước, chỉ nghĩ đến bản thân. Như để bảo vệ đảng trước  một hiểm họa Venezuela, Nguyễn Phú Trong tuần qua một lúc thăng chức đại tướng cho hai ông nhà binh và công an trung thành với ông ta.

Cả hai ông đại tướng họ Tô (Lâm) và Lương (Cường) sẽ thẳng tay đàn áp người dân chống đảng CSVN và Tàu Cộng theo lệnh Trọng!

(Xã Luận báo in TVTS số 1715 phát hành ngày 6.2.2019)