Chung cư cháy ngùn ngụt tại Bangladesh, ít nhất 80 người chết

21 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Những gì đám cháy để lại tại thủ đô Dhaka. Photo Courtesy: Reuters

Đêm 20.2 ngọn lửa lan nhanh ra nhiều khu căn hộ ở thủ đô Dhaka của Bangladesh làm nhiều người chết. Nhiều người bị nhốt nên không thoát thân được.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút vào hôm 20-2 theo giờ địa phương tại khu vực Chawkbazar, thủ đô Dhaka, Bangladesh. Suốt đêm, lính cứu hỏa phải vật lộn với “bà hỏa”, được cho là bắt nguồn từ vụ nổ bình xăng của một chiếc xe hơi.

Theo cảnh sát địa phương, sở dĩ đám cháy bùng lên nhanh chóng như vậy vì nó quét qua nhà kho của công ty nước hoa. Nhựa và hóa chất đang được lưu trữ để sản xuất nước hoa bắt lửa nhanh chóng và ngọn lửa đó đã phá hủy hai tòa nhà tiếp theo.

“Đám cháy mau chóng lan truyền qua năm dãy nhà trong khu vực có địa hình tương đối hẹp”, cảnh sát Dhaka nói với CNN. Nạn nhân của vụ cháy có nhiều người là thực khách đang dùng bữa tại nhà hàng gần đó.

Thanh tra Morad Dul từ đồn cảnh sát Chawkbazaar nói rằng họ chưa có ước tính về số người bị thương nhưng những người này đang được đưa đến bệnh viện gần nhất.

Bangladesh rất hay xảy ra cháy và gây nhiều thương vong, đặc biệt là tại các nhà máy, nơi các tiêu chuẩn an toàn không được sâu sát và cấu trúc cũng đã cũ kỹ, lâu đời.

Vào tháng 11 năm 2012, 13 người đã bị kết tội sơ suất về các biện pháp an toàn và bị buộc tội “giết người” sau khi một nhà máy may mặc ở vùng ngoại ô của Bangladesh bốc cháy, mang theo tính mạng của ít nhất 117 người và đẩy nhiều người khác mạo hiểm nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát hiểm.

Cũng trong năm 2012, vụ sập tòa nhà Rana Plaza cũng khiến 1.134 người thiệt mạng. Thảm họa này đã khiến Bangladesh bị chỉ trích về quyền được an toàn của người lao động.