Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được ra tù sau khi nộp tiền bảo lãnh

08 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Photo Courtesy: Reuters

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ được tại ngoại vào hôm 6.3 sau gần 1 năm bị giam giữ vì tội danh tham nhũng.

Quyết định trên do Tòa thượng thẩm ở Seoul, Hàn Quốc phê chuẩn vào ngày 6.3. Ông Lee Myung-bak, 77 tuổi, được phép trở về nhà sau khi ông chấp nhận các quy định giám sát nghiêm ngặt giống như quản thúc tại gia bao gồm lệnh cấm gặp gỡ, giao tiếp với người khác, trừ các thành viên gia đình và luật sư.

Ngoài ra, ông Lee phải nộp 1 tỷ won (tương đương 886.130 USD) tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống phải sinh hoạt tại nơi cư trú đã đăng ký, chỉ gặp gỡ hoặc liên lạc với các thành viên gần gũi nhất trong gia đình và đại diện pháp lý của mình. Ông Lee đã chấp thuận các điều kiện này.

Ông Lee cũng được phép đến bệnh viện nhưng phải báo cáo lại cho tòa án đồng thời phải nộp tường trình về nhật ký hoạt động hàng ngày. Luật sư của ông Lee trước đó đã đề nghị tòa án cho ông được về nhà với lý do tuổi tác và sức khỏe giảm sút.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt gần 1 năm trước vì các cáo buộc nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng quyền lực và trốn thuế. Ông Lee có thể chịu mức án 15 năm tù nếu bị kết án.

Ông giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013. Tháng 10/2018, tòa án Seoul đã tuyên án ông Lee Myung-bak 15 năm tù và mức phạt 13 tỷ won (tương đương 11,5 triệu USD) vì các tội liên quan đến tham nhũng. Ông Lee sau đó đã kháng cáo bản án này của tòa.

Ông Lee Myung-bak là cựu tổng thống Hàn Quốc thứ tư bị truy tố sau Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo và Park Geun-hye. Ông Chun Doo-hwan và ông Roh Tae-woo vào tù sau khi đã rời nhiệm sở vì tội tham nhũng và phản quốc. Sau khi thi hành án khoảng 2 năm, cả hai được tổng thống ân xá. Bà Park hồi tháng 8 năm ngoái bị tòa tuyên án 25 năm tù vì tham nhũng.

Tổng hợp