Úc giữ người tị nạn ‘nguy hiểm’ trên đảo gần Indonesia

08 Tháng Ba, 2019 | Tin nước Úc
Một con tàu chở 350 người tị nạn đến Christmas Island trong năm 2001. Photo Courtesy: Reuters/File

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 6/3 thông báo, những người xin tị nạn bị coi là “nguy hiểm” với nước này sẽ không được phép đặt chân tới đất liền của Úc, mà bị giữ ở một cơ sở được canh phòng cẩn mật trên đảo Christmas.

Ngày 6/3, Thủ tướng Úc đến thăm đảo Giáng sinh (ở Ấn Độ Dương, cách 2.600 km về phía tây bắc thành phố Perth của bang Tây Úc, 500 km về phía nam thủ đô Jakarta của Nam Dương). Ông tuyên bố, 57 người tị nạn hiện được giữ vô thời hạn trên đảo không được phép tới đất liền của Úc, dù họ có gặp vấn đề về y tế, sức khỏe, truyền hình Úc Nine News đưa tin.

Trong số 57 người này có một số người đàn ông bị cáo buộc giết người, ấu dâm hoặc ủng hộ khủng bố tại nước họ. Họ sẽ được gửi tới trại tạm giam North West Point (Điểm tây bắc) trên Christmas Island. Thủ tướng Úc tái mở cửa trại tạm giam này hồi tháng 2.

Quyết định tái mở cửa trại tạm giam trên Christmas Island được đưa ra để phản ứng với đạo luật sơ tán y tế gây tranh cãi được nghị viện Úc thông qua đầu tháng 2. Luật mới cho phép việc chuyển vào đất liền những người tị nạn, người xin tị nạn đang ở ngoài khơi cần được chữa trị về mặt thể chất hoặc tâm thần.