Bị cáo Nam Dương trong nghi án Kim Jong-nam được phóng thích

12 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Bị cáo Siti Aisyah tươi cười khi được tòa án Shah Alam trả tự do vào sáng ngày 11.3.2019. Photo Courtesy: Reuters

Siti Aisyah, bị cáo người Nam Dương trong nghi án sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay bất ngờ được tòa án trả tự do.

Tòa án phúc thẩm Shah Alam, Mã Lai sáng 11.3 đã thả nữ nghi phạm người Nam Dương Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol sau khi các công tố viên rút bỏ cáo buộc giết người chống lại cô. Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố: “Siti Aisyah đã được tự do. Cô ấy có thể rời đi bây giờ. Quyết định của thẩm phán đưa ra sau khi công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad rút lại cáo buộc giết người đối với Siti, nhưng không nêu lý do. Đại sứ Nam Dương tại Mã Lai Rusdi Kirana bày tỏ sự hài lòng với quyết định của tòa án và cho biết họ sẽ cố gắng đưa Siti về nước sớm nhất có thể.

Đây là một động thái bất ngờ bởi theo kế hoạch, phiên tòa hôm nay nằm mục đích nghe lời khai của nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương. Siti và Hương bị cáo buộc cố ý giết Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Trong khi đó đới với Phạm Thị Hương  vẫn phải tiếp tục phiên tòa biện hộ. “Tôi bị sốc. Đầu óc tôi trống rỗng”, Đoàn Thị Hương nói với phóng viên tại Tòa án Tối cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Mã Lai sáng nay sau khi nghi phạm Nam Dương Siti Aisyah được trả tự do, theo AP.

Aisyah và Hương bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Quyết định thả Aisyah được đưa ra sau khi công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad rút lại cáo buộc giết người đối với cô, nhưng không nêu lý do.

Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Hương, nói rằng Hương cảm thấy việc phóng thích Aisyah là không công bằng với cô vì thẩm phán năm ngoái tuyên bố đã tìm thấy đủ bằng chứng để tiếp tục phiên tòa với họ.

“Cô ấy có quyền được xem xét giống như Aisyah. Chúng tôi đang đệ kháng nghị  lên Bộ trưởng Tư pháp Mã Lai để đòi công bằng cho Hương. Cần phải có sự công bằng giữa các bị cáo”, Poh Teik cho biết.

Theo kế hoạch, phiên tòa hôm nay nhằm mục đích nghe lời khai của Đoàn Thị Hương. Đoàn luật sư biện hộ cho Hương quyết định sẽ đề nghị hoãn phiên tòa này do bị cáo đang trong tình trạng tâm lý không ổn định.

Tổng hợp