Ethiopia tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân máy bay rơi

12 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Di ảnh của các nhân viên thuộc thành viên của phi hành đoàn. Photo Courtesy: Reuters

Quốc hội Ethiopia tuyên bố hôm nay là ngày quốc tang sau khi 157 người thiệt mạng trong thảm kịch rơi máy bay gần thủ đô.

“Hạ nghị viện tuyên bố ngày 11/3/2019 là quốc tang tưởng nhớ công dân của tất cả các quốc gia qua đời trong tai nạn thương tâm này”, Văn phòng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed thông báo trên Twitter hôm 10/3, ngày chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn gần thủ đô Addis Ababa khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên tổ bay thiệt mạng, theo AFP.

Nhiều chính khách, quốc gia và tổ chức quốc tế cũng chia buồn với thân nhân người gặp nạn.

“Tôi rất đau lòng khi hay tin vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người trên khoang”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines cho hay Kenya là quốc gia có số lượng nạn nhân nhiều nhất, với 32 người, tiếp theo là Canada với 18 người, sau đó là Italy, Trung Quốc, Pháp và Mỹ với 8 người mỗi quốc gia. Anh có 7 công dân trên máy bay, Ai Cập có 6 người và Đức có 5 người.

Moussa Faki Mahamat, người đứng đầu ủy ban Liên minh châu Phi nói rằng đây là “cú sốc và nỗi đau lớn”, còn Mahboub Maalim, thư ký điều hành khối IGAD Đông Phi bày tỏ cả khu vực và thế giới đang tiếc thương những người gặp nạn. IGAD Đông Phi là cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thương mại và ngân hàng của 8 quốc gia thành viên.

Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Theresa May gọi tai nạn là “tin tức chấn động”. Chính phủ Ethiopia, Kenya, Uganda, Đức, Pháp và Mỹ cũng gửi tin chia buồn.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng hiện đã được xác định. Họ là công dân từ 35 quốc gia, trong đó Kenya là quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất với 32 người.

Ngoài ra, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 12 nhân viên Liên Hợp Quốc đang trên đường đến dự hội nghị thường niên của Chương trình Môi trườngLiên Hợp Quốc dự kiến khai mạc trong ngày hôm nay tại Kenya.

Hiện các nhà điều tra của Ethiopia và Mỹ đang phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 737-800MAX, hoàn toàn mới.

Đây cũng là loại máy bay của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi hồi tháng 10 vừa qua chỉ sau 13 phút cất cánh, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng hợp