Diễn viên ‘Full House’ bị cắt hợp đồng vì chạy trường cho con

15 Tháng Ba, 2019 | Điện ảnh
Một kênh truyền hình ngừng phát các phim của Lori Loughlin. Photo Courtesy: Reuters

Một kênh truyền hình ngừng phát các phim của Lori Loughlin sau khi cô bị buộc tội gian lận mua suất vào đại học cho hai con gái.

Ngày 14/3, kênh Hallmark chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên Lori Loughlin. Đại diện Hallmark chia sẻ với People: “Chúng tôi không còn làm việc với Lori Loughlin và ngừng phát triển tất cả dự án trên kênh Crown Media Family Network liên quan tới Lori”. Phần sáu series When Calls the Heart nữ diễn viên đang tham gia sẽ bị ngừng chiếu vào chủ nhật, ngày 17/3.

Lori và chồng – nhà thiết kế designer Mossimo Giannulli – bị buộc tội dùng 500.000 USD để mua suất vào Đại học Southern Califonia cho hai con gái Olivia Jade, 19 tuổi và Isabella Rose, 20 tuổi. Vợ chồng Lori bị tạm giữ, nhận lệnh cấm xuất cảnh và nộp một triệu USD để bảo lãnh tại ngoại ngày 12/3.

Scandal “chạy trường” cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sự nghiệp của con gái Lori Loughlin – Olivia. Olivia bị chấm dứt hợp đồng quảng cáo với hãng mỹ phẩm bán lẻ Sephora. Sản phẩm trang điểm của cô ra mắt tháng 12 năm ngoái bị xóa khỏi website. Nguồn tin của People cho biết: “Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với hai con gái của Lori. Bọn trẻ thất vọng, sợ hãi và thấy xấu hổ. Bố mẹ bị bắt giữ đúng là một cơn ác mộng và bọn chúng lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo”.

Ngoài vai dì Becky được yêu thích trong series Full House, Lori Loughlin được mệnh danh là “nữ hoàng Giáng sinh” vì có nhiều vai diễn thành công trong các bộ phim mùa lễ hội: Garage Sale MysteriesHomegrown Christmas, When Calls the Hear… Mùa lễ hội năm 2018, Homegrown Christmas là bộ phim được xem nhiều nhất trong tuần phát sóngPhần sáu của series When Calls the Heartchiếu vào tối cuối tuần có 2,5 triệu người xem, chỉ đứng sau The Walking Dead.

Trước đó, Felicity Huffman, diễn viên phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ, bị cáo buộc liên quan tới chương trình tuyển sinh đại học gian lận và thẩm phán cấm Huffman xuất cảnh, cho phép nộp 250.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại. Cô đã sử dụng 15.000 USD quyên góp từ thiện để ngụy trang cho hành vi gian lận trong kỳ thi SAT tháng 12/2017. Felicity và chồng – diễn viên William H. Macy được cho là có ý định dàn xếp tương tự cho con gái út.

Vợ chồng Giannulli và đôi Felicity Huffman nằm trong số 33 phụ huynh bị buộc tội tham gia vào đường dây gian lận thi cử cùng 13 huấn luyện viên thể thao trong các đại học nổi tiếng ở Mỹ. Những phụ huynh bị buộc tội khác đều là những người giàu có và nổi tiếng: Gregory Abbott – người sáng lập công ty thực phẩm và đồ uống, Gordon Caplan – đồng chủ tịch công ty luật Willkie Farr & Gallagher, Manuel Henriquez l – chủ tịch công ty chứng khoán Hercules Capital Inc.

Theo VNE