Phi Luật Tân rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

18 Tháng Ba, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Từ ngày 17.3, Phi Luật Tân sẽ không còn tham gia Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Động thái rút khỏi hiệp ước thành lập ICC của Phi Luật Tân xảy ra sau 1 năm Tổng thống Rodrigo Duterte than phiền về việc ông cảm thấy các quan chức Liên Hiệp Quốc đã “nỗ lực phối hợp” để khiến ông trông như “kẻ vi phạm nhân quyền máu lạnh và tàn nhẫn”. Ông Duterte bày tỏ sự phản đối về “những lời chỉ trích chưa từng thấy, vô căn cứ và thái quá nhắm vào tôi”.

Sau khi được ký kết và ban hành bởi 123 nước vào năm 1998 trong một hội nghị ngoại giao tại Rome – Ý, Quy chế Rome về ICC đã trao cho phiên tòa này quyền tài phán về tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

Vào tháng 2-2018, ICC đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi của ông Duterte. Từ khi ông nhậm chức vào giữa tháng 6-2016, cảnh sát cho biết hơn 5.000 nghi phạm đã bị bắn chết trong những cuộc truy quét ma túy. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền khẳng định số người chết thực chất là hơn 20.000, trong đó 2/3 bị giết bởi những sát thủ được cảnh sát hậu thuẫn. Trước khi bị ICC điều tra, ông Duterte đã bị chỉ trích về “tội ác chống lại loài người” do những vụ giết người nêu trên.