Nadal chấn thương, Federer vào chung kết Indian Wells

18 Tháng Ba, 2019 | Tin thể thao
Nadal rút lui khỏi bán kết Indian Wells trong lúc khởi động. Photo Courtesy: Reuters

Trận đại chiến giữa Rafael Nadal với Roger Federer ở bán kết Indian Wells đã không thể xảy ra do tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối. Federer sẽ thi đấu chung kết với Dominic Thiem.

Do chấn thương đầu gối nên Nadal đã quyết định rút khỏi Indian Wells, để giành quyền vào bán kết tay vợt người Tây Ban Nha đã phải thi đấu trận tứ kết rất căng thẳng với Karen Khachanov (7-6 (2) 7-6 (2)). Tuy đã thắng nhưng việc tiêu hao quá nhiều sức lực cho trận đấu trước khiến đầu gối của Nadal “có vấn đề”, để tránh gặp chấn thương nặng hơn tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cuộc.

“Thật khó để chấp nhận những điều đang xảy ra. Khi khởi động, tôi thấy đầu gối không khỏe, đủ để chơi ở mức mong muốn. Tôi ưu tiên những việc có lợi cho mình, và chấp nhận những chuyện tương tự sẽ xảy đến”, BBC dẫn lời Rafael Nadal nói khi tuyên bố rút lui khỏi bán kết Indian Wells 2019. “Mục tiêu của tôi là sức khỏe, làm sao để chơi ở trình độ cao nhất càng lâu càng tốt. Tôi lấy làm tiếc vì điều này, nhưng cần đảm bảo để mình có dậy vào sáng mai. Tôi thích chơi hết mình, nhưng cơ thể tôi lúc này lại không thích điều ấy”.

Quyết định rút lui được Nadal đưa ra trước trận bán kết Indian Wells ba tiếng, khi thấy chấn thương đầu gối tái phát. Trong trận tứ kết với Karen Khachanov, Nadal cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế ở set hai, trước khi giành thắng lợi 2-0.

Nadal đã có một tuần tuyệt tời tại Indian Wells, anh lọt vào bán kết mà không để thua một set nào. Điều đó khiến việc bỏ cuộc càng trở nên nặng nề với Nadal. “Đối với tôi, chuyện này không chỉ là về ngày hôm nay”, tay vợt số hai thế giới tiếp tục chia sẻ. “Tôi nghĩ về ý nghĩa của việc phải bỏ cuộc ở một trong một giải đấu mà tôi rất yêu thích, hay trận bán kết sau khi chơi tốt trong toàn bộ giải đấu. Các bạn có thể tưởng tượng rằng tôi không thể có được hạnh phúc”.

Nadal thường xuyên vật lộn với chấn thương đầu gối trong suốt sự nghiệp của mình, anh là tay vợt thứ hai đã phải bỏ cuộc. Trước đó do bị ốm nên Serena Williams cũng sớm bỏ cuộc trước trận đấu gặp Garbine Muguruza.

Bất chiến tự nhiên thành, Federer sẽ thi đấu với ở trận chung kết. Tay vợt người Thụy Sĩ đang có được 100 danh hiệu ATP  vào tuần trước, giờ anh sẽ hướng tới danh hiệu 101.

Tổng hợp