Biểu tình tại Paris biến thành bạo loạn trong tuần thứ 18

18 Tháng Ba, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi, bàn ghế trong hàng chục cửa hàng trên đại lộ Champs-Elysse bị đốt phá. Nhiều cửa hàng thời trang cao cấp bị thiêu rụi.

Bạo lực đột ngột bùng phát trở lại khi người biểu tình áo vàng tràn xuống đường ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp.

Khoảng 10 nghìn người áo vàng đã có mặt tại Paris để bắt đầu tuần biểu tình lần thứ 18. Hàng ngàn đối tượng đeo mặt nạ đã hòa vào dòng người biểu tình tuần này và thực hiện những hành động cướp bóc và phá phách, cũng như chủ động tấn công các lực lượng cảnh sát.

Tính đến cuối ngày 16.3, 192 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ. Cảnh sát Paris cho biết 60 người đã bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có 17 nhân viên cảnh sát.

Trên toàn nước Pháp, cuộc biểu tình lần thứ 18 của phong trào “áo vàng” tập hợp hơn 32 nghìn người. Họ biểu tình ngay sau khi kết thúc phiên thảo luận quốc gia nhằm tìm kiếm giải pháp của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phiên thảo luận thu thập hàng triệu ý kiến đóng góp của người dân về mọi vấn đề và khó khăn trong cuộc sống. Được kỳ vọng là bước đi hạ nhiệt, tuy nhiên có thể thấy tình hình tại Paris chưa thể yên bình trở lại.