Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

18 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
ổng thống Mỹ ký quyết định phủ quyết dự luận ngăn chặn tuyên bố tình trang khẩn cấp quốc gia tại phòng Bầu Dục. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa dùng quyền phủ quyết đầu tiên để bác dự luật đã được hai đảng thông qua có nội dung hủy bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới của ông.

Theo báo New York Times, dự luật vừa bị ông Trump phủ quyết trước đó cũng đã nhận được ủng hộ quan trọng từ các thành viên đảng Cộng hòa tại quốc hội. Dự luật này bác bỏ việc tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía tây nam để có cơ sở sử dụng ngân sách liên bang xây tường.

Phát biểu tại phòng Bầu dục trước các phóng viên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Là tổng thống, việc bảo vệ đất nước là trách nhiệm cao nhất của tôi. Hôm qua, Quốc hội đã thông qua một quyết định nguy hiểm mà nếu được ký duyệt thành luật sẽ khiến vô số người Mỹ rơi vào tình thế nguy hiểm, rất nguy hiểm”.

“Hôm nay, tôi bác bỏ quyết định này”, ông Trump tiếp. “Quốc hội có quyền tự do thông qua dự luật, và tôi có trách nhiệm phủ quyết nó”. Ông Trump cũng nói dự luật đã được thông qua đó là “nguy hiểm”, “liều lĩnh” và “chống lại thực tế”.

Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr cho biết tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tổng thống là hợp pháp.

Ngay lập tức, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày 26-3 để bác bỏ lệnh phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua trước đó.

Thượng viện cũng sẽ phải bỏ phiếu để đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Trump. Để đảo ngược được quyền phủ quyết của Tổng thống, Thượng viện cần có sự ủng hộ của hơn 12 nghị sĩ Cộng hòa như vòng bỏ phiếu ban đầu, mà điều này khó có thể đạt được. Quốc hội khó có thể tập hợp đủ số phiếu bầu để bác lại quyết định phủ quyết của Tổng thống.

Ông Trump đã thực hiện xây dựng bức tường biên giới với Mexico đúng như lời hứa chính của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Năm ngoái chính phủ Mỹ đã trải qua giai đoạn đóng cửa lâu nhất trong lịch sử vì sự bế tắc giữa tổng thống với quốc hội về việc cung cấp tài chính cho bức tường dọc biên giới này.

Khi một thỏa thuận ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ xảy ra không có khoản tài chính dành cho bức tường biên giới như ông mong muốn, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm chuyển các quỹ mà không cần phải có sự đồng ý của Quốc hội để phân bổ cho các dự án khác sang dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia này đã gây ra tranh luận trong các nghị sĩ đảng Cộng hòa về việc họ có nên thay đổi Đạo luật khẩn cấp quốc gia hay không. Bởi dù đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump nhưng nhiều nghị sĩ lo ngại việc thực hiện hành vi vượt quá quyền hành pháp của tổng thống sẽ tạo ra tiền lệ để một tổng thống đảng Dân chủ trong tương lai có thể áp dụng đối với các vấn đề mà đảng Cộng hòa phản đối.

Tổng hợp