Giảm giá 21% cho phụ nữ vào Ngày trả lương bình đẳng ở Đức

20 Tháng Ba, 2019 | Tin vắn khắp nơi

21% là con số mà phụ nữ Đức được giảm giá khi sử dụng các dịch vụ trong Ngày trả lương bình đẳng tại nước này.  Theo đó, vé tàu điện ở thủ đô Berlin cũng được giảm 21% cho phụ nữ.

Việc trả lương không đồng đều giữa nam giới và nữ giới vẫn là vấn đề tồn đọng của thế giới. Tại Đức, sự chênh lệch này là 21%. Sự kiện này nhằm kêu gọi sự chú ý đến về mức chênh lệch thu nhập này của Đức, nước có khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ cao thứ 2 ở châu Âu sau Estonia.

Việc kiếm được ít hơn 21% nghĩa là phụ nữ phải làm việc 438 ngày để có thể bằng với số tiền mà nam giới kiếm được trong 365 ngày. Điều này cũng có nghĩa là phụ nữ phải làm thêm 77 ngày miễn phí/năm so với nam giới.