Tân Tây Lan cấm súng trường và vũ khí bán tự động sau vụ khủng bố

22 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Christchurch hôm 20.3.2019. Photo Courtesy: Reuters

Một tuần sau vụ xả súng đẫm máu vào hai đền thờ Hồi Giáo ở Christchurch, ngày 21.3.2019, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết Tân Tây Lan sẽ cấm lưu hành các loại súng trường và súng bán tự động.

AFP dẫn lời Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern tuyên bố trong cuộc họp báo rằng: “Mọi vũ khí bán tự động được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố hôm 15/3 sẽ bị cấm tại đất nước này”.

Ngoài súng trường tấn công và các vũ khí bán tự động kiểu quân đội, hộp tiếp đạn cỡ lớn và những thiết bị tương tự báng liên thanh giúp súng trường bán tự động bắn nhanh hơn cũng sẽ bị cấm. Điều luật mới này sẽ được trình trong cuộc họp quốc hội Tân Tây Lan vào đầu tháng 4, nhưng lệnh cấm mua các thiết bị đã được áp dụng như một giải pháp tạm thời dựa trên mục đích thực tế.

Động thái của chính phủ Tân Tây Lan đưa ra chưa đầy một tuần sau vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Brenton Tarrant, nghi phạm 28 tuổi người Australia, sử dụng tới 5 khẩu súng trong vụ tấn công, gồm hai súng trường bán tự động, hai súng săn và một khẩu nạp đạn bằng đòn bẩy.

Tuyên bố của bà Ardern nhận được phản ứng tích cực từ người dân. “Đây là tin tốt. Tại sao chúng ta cần có những loại súng đó trong nhà?”, Kawthar Abulaban, 54 tuổi, người sống sót trong vụ xả súng tại nhà thờ Al Noor, chia sẻ.

Nhiều người dân Tân Tây Lan cũng tự nguyện giao nộp súng sau vụ tấn công. Theo Guardian, tính đến đêm 19/3, ít nhất 37 khẩu súng đã được nộp cho các đồn cảnh sát trên khắp cả nước. Tân Tây Lan được coi là một trong những quốc gia có luật súng đạn thoáng nhất thế giới, khi người sở hữu súng cần có giấy phép, nhưng không cần đăng ký vũ khí với nhà chức trách.