Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu điều tra hình sự với Boeing

22 Tháng Ba, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu điều tra giấy chứng nhận Cục Hàng không Hoa Kỳ của Boeing và tiếp thị của máy bay 737 Max.

Nguồn tin cho hay, bước đầu của cuộc điều tra hình sự bắt đầu sau vụ rơi máy bay của hãng Lion Air. Bộ trưởng Giao thông Elain Chao ngày hôm qua (20/3) đã yêu cầu điều tra về giấy phép của máy bay 737 MAX.

Các công tố viên đang kiểm tra các thông tin từ Boeing về quy trình chứng nhận và an toàn bao gồm hướng dẫn đào tạo phi công, cùng với cách công ty tiếp thị máy bay mới. Văn phòng FBI Seattle và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington đang dẫn đầu cuộc điều tra.

Một phát ngôn viên của Boeing (BA) đã đề cập đến một tuyên bố mà công ty đã đưa ra vào đầu tuần, cho biết họ “không trả lời hoặc bình luận về các câu hỏi liên quan đến các vấn đề pháp lý, cho dù là yêu cầu nội bộ, kiện tụng hoặc chính phủ”.

Sự an toàn của 737 Max đã bị đặt câu hỏi sau khi nó liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 5 tháng của hai hãng Lion Air vào 10/2018 và Ethiopian Air vào 3/2019 khiết tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

Các máy bay Boeing 737 Max đang bị đình chỉ bay trên toàn thế giới. Hiện tại, Boeing vẫn đang tiếp tục chế tạo các máy bay mới, nhưng Boeing sẽ tạm thời ngừng giao máy bay mới cho các hãng hàng không.

Cục Hàng không Mỹ cho biết, các dữ liệu tìm được có sự tương đồng giữa các vụ tai nạn của Lion Air và Ethiopian Airlines.