Đã có ít nhất11 người chết trong vụ sập tòa nhà ở Ấn Độ

22 Tháng Ba, 2019 | Tin vắn khắp nơi

11 người được xác nhận thiệt mạng, 3 ngày sau khi một tòa nhà đang xây dựng dở ở miền nam Ấn Độ bị sập.

Đã có 55 người được cứu ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng. Thêm 3 thi thể được kéo lên trong ngày hôm nay. Theo các nhân viên cứu hộ, ít nhất 15 người có thể vẫn nằm dưới đống đổ nát và khó có thể sống sót.

Nhân viên cứu hộ cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ đã được triển khai cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Nạn nhân chủ yếu là người lao động thuê đến từ bang phía Bắc.

Sập nhà thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do nhiều công ty xây dựng sử dụng vật liệu rẻ tiền và hối lộ quan chức để tránh các quy tắc an toàn. Tháng 9 năm ngoái, 5 người đã thiệt mạng sau khi 1 tòa chung cư ở New Delhi bị sập. Hàng triệu người dân Ấn Độ đang sống ở các tòa nhà cũ sập sệ, trong đó rất nhiều tòa dễ sập khi trời mưa.