GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 22/3: ĐHY Thuận: CS xấu từ trong xương. Reagan,Merkel, Gorbachev, Yeltsin, nói gì? Tồn tại vì bịp!

22 Tháng Ba, 2019 |

Ca khúc Hòa Bình Lừa Dối: https://bit.ly/2FsWYAi

Không lấy làm lạ khi Phó TGM Giáo phận Sài Gòn Nguyễn Văn Thuận là vị giám mục duy nhất bị bắt đi cải tạo sau khi CS chiếm Miền Nam. Thời còn làm linh mục, ngài từng nói “chủ nghĩa cộng sản xấu từ trong xương tủy”. Cũng nên biết thời gian ngài du học Roma lấy bằng tiến sĩ giáo luật, là thời ĐGH Pi-ô XII (1939-58) đã ra sắc lệnh vạ tuyệt thông (dứt phép thông công với GHCG) đối với những tín hữu nào tuyên xưng truyền bá chủ nghĩa cộng sản (profess the Communist doctrine). Nhưng sau khi được trả tự do và bị sống lưu đày, ngài trở thành một nhân chứng của đức tin ki-tô giáo và bây giờ sắp tới gần bậc thánh của giáo hội.

Tại sao chủ nghĩa cộng sản xấu như vậy mà nó vẫn tồn tại? Chỉ đưa vài lý do (vì thời giờ không cho phép), và dẫn lời của những nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị (tư bản và cộng sản), lý thuyết gia nói về chủ nghĩa cộng sản, nay đã tự chuyển biến, thoái hóa (mượn cách nói của TBT Nguyễn Phú Trọng) trở thành tư bản đỏ. Ai đời chủ nghĩa cộng sản, vô sản mà lại đẻ ra những tay đại tư bản, tỉ phú đô la? Lừa dối, bịp trắng trợn!

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.