Man City lấy lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh nhờ thắng Fulham

01 Tháng Tư, 2019 | Tin thể thao
Bộ đôi Sergio Aguero và Bernardo Silva có những màn phối hợp nhịp nhàng khi thay nhau góp công vào các bàn thắng. Photo Courtesy: Reuters

Với sự tỏa sáng của B.Silva và Sergio Aguero, Man City đã có được chiến thắng trên sân của Fulham qua đó vươn lên ngôi đầu bảng Premier League. Bàn thắng vào lưới Fulham là pha lập công thứ tư trong ba trận liên tiếp gần đây của Aguero.

Bộ đôi Sergio Aguero và Bernardo Silva có những màn phối hợp nhịp nhàng khi thay nhau góp công vào các bàn thắng. Trong bàn mở tỷ số, Aguero là người kiến tạo cho Silva thực hiện cú sút chìm từ sát vòng 16m50 đánh bại thủ môn Sergio Rico.

Có bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Man City thêm thoải mái. Phút 9, De Bruyne tung ra cú sút bóng điệu nghệ, quỹ đạo của trái bóng đi theo kiểu hình cánh cung khiến thủ thành Rico vất vả đẩy bóng vọt xà cứu thua cho Fulham. Tuy nhiên khi hàng thủ của Fulham vẫn không thể bắt chết được các tiền đạo của đội khách thì sớm hay muội thời khắc Man City ghi bàn thứ hai cũng tới.

Phút 28, Aguero nhận bóng ở trong vòng cấm địa phía bên phải, anh tăng tốc lao xuống và dứt điểm căng đưa bóng vào góc gần. Trái bóng đi tầm cao lại ở khoảng cách gần nên thủ thành Rico cũng không kịp cản phá. Một pha ghi bàn cho thấy tất cả những kỹ năng mạnh nhất của Aguero, tốt độc xuất sắc và khả năng dứt điểm hoàn hảo.

Khoảng cách hai bàn khá an toàn cho Man City bởi sức công của Fulham quá yếu. Aguero rời sân ở phút 57, Jesus được đưa vào thay. Rõ ràng việc các cầu thủ phải cày ải liên tục trong thời gian vừa qua đã khiến huấn luyện viên Guardiola sớm tính toán đến việc bảo toàn lực lượng. Ngay khi cảm thấy cầm chắc chiến thắng, Guardiola đã rút tiền đạo chủ lực đồng thời cho học trò giảm tốc độ trận đấu.

Tổng hợp