Mỹ nhân Scarlett Johansson cầu cứu cảnh sát khi bị paparazzi rượt đuổi

11 Tháng Tư, 2019 | Điện ảnh
Mỹ nhân Scarlett Johansson (trái). Photo Courtesy: Reuters

Scarlett Johansson cho biết cô bị 5 chiếc xe hơi bám theo sau khi rời chương trình Jimmy Kimmel Live! vào tối thứ hai vừa qua.

Nguồn tin từ USA Today cho hay vào tối 8/4, Scarlett Johansson tham gia talk show để quảng bá cho bộ phim bom tấn Avengers: Endgame, chuẩn bị ra rạp vào cuối tháng này.

Sau khi rời trường quay, cô bị cánh paparazzi bám sát. Minh tinh Hollywood miêu tả có 5 chiếc xe đuổi theo cô, phóng nhanh và vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đội vệ sĩ sau đó đã lái xe đưa Scarlett Johansson đến sở cảnh sát Los Angeles để trình báo sự việc. “Góa Phụ Đen” không bị thương nhưng hơi hoảng sợ, bất an. Scarlett được đưa về nhà an toàn sau khi cánh săn ảnh rời đi.

Nữ diễn viên 34 tuổi bày tỏ sự bức xúc khi hàng ngày luôn bị paparazzi rình rập, soi mói cuộc sống riêng tư. Cô cho rằng nên có những điều luật nghiêm khắc hơn để tránh xảy ra những sự việc tồi tệ, như tai nạn của Công nương Diana vào năm 1997.

“Phụ nữ trên khắp nước Mỹ đang bị theo dõi, quấy rối và đe dọa. Đã đến lúc cần phải có một điều luật rõ ràng cho những kẻ chuyên rình rập người khác. Cho đến khi paparazzi được cho là phạm pháp, có lẽ khó tránh khỏi những trường hợp đáng tiếc xảy ra – ai đó bị thương nặng, thậm chí bị giết, giống như Công nương Diana”, Johansson nêu quan điểm.

Scarlett Johansson tất nhiên không phải sao Hollywood đầu tiên lên án paparazzi. Trước đây, nhiều người nổi tiếng từng ẩu đả, to tiếng với cánh săn ảnh như Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Jude Law.

Song, bất chấp bị phản đối, cánh săn ảnh hàng ngày vẫn bám theo nhất cử nhất động của giới sao để có những bức ảnh cận cảnh nhất. Không ít người tìm cách lẩn trốn paparazzi bằng các biện pháp như trùm chăn, bịt mặt, đội mũ lụp xụp khi ra đường.

Theo New Zing