Đoàn Thị Hương sẽ được Mã Lai trả tự do vào ngày 3-5

15 Tháng Tư, 2019 | Tin Việt Nam
Luật sư của Hương cho biết cô được trả tự do vào đầu tháng tới do được giảm án vì có hành vi tốt. Photo Courtesy: Reuters

Luật sư của Đoàn Thị Hương hôm 13-4 cho biết cô sẽ được trả tự do vào ngày 3-5 sắp tới.

Luật sư Naran Singh nói với hãng tin Kyodo (Nhật Bản) trại giam Kajang ở Mã Lai xác nhận Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được trả tự do vào ngày 3-5 tới.

Theo luật sư của Đoàn Thị Hương, mặc dù tòa án ra phán quyết 3 năm 4 tháng tù đối với Hương bắt đầu tính từ khi cô bị bắt giam vào ngày 15/2/2017, song công dân Việt Nam có thể được trả tự do sớm hơn sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

“Rõ ràng Hương xứng đáng được trả tự do sau quá trình giam giữ kéo dài. Cô ấy đang chờ đợi được đoàn tụ với gia đình và bạn bè”, luật sư Salim cho biết.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi rời phiên tòa sáng 1/4, Hương cho biết cô muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát và đóng phim sau khi được trả tự do và trở về Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi tòa án Mã Lai công bố phán quyết hồi đầu tháng 4, mẹ của Đoàn Thị Hương, bà Nguyễn Thị Vỳ, cho biết gia đình bà vô cùng hạnh phúc.

Đoàn Thị Hương trước đó bị tuyên án tù giam vì tội gây thương tích thay cho án tử hình vì sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Người đàn ông này bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2-2017. Thời điểm đó, Hương bị cáo buộc tội giết người. Hôm 1-4, Hương bị tòa tuyên tội gây thương tích, tội danh có mức án lên đến 10 năm tù. Nhưng cô được tòa giảm nhẹ tội danh sau khi chính phủ Việt Nam kêu gọi trả tự do cho cô.

Trước đó trong tháng 3, cô Siti Aisyah, công dân Indonesia 27 tuổi, bất ngờ được trả tự do sau khi chính phủ Indonesia thúc giục bộ trưởng tư pháp Mã Lai hủy truy tố tội danh giết người và xóa tội cho cô.

Khi đó bộ trưởng tư pháp Mã Lai đã đồng ý rút lại cáo buộc giết người đối với Aisyah nhưng từ chối có hành động tương tự đối với trường hợp của Đoàn Thị Hương, dẫn đến làn sóng chỉ trích về sự thiếu công bằng và phân biệt đối xử.

Đoàn Thị Hương bị giam giữ tại Mã Lai từ ngày 15-2-2017 để phục vụ quá trình điều tra và xét xử. Với mức án 3 năm 4 tháng tù, Hương sẽ được thả tự do vào tháng 5 vì tòa tính thêm khoảng thời gian bị giam giữ nói trên, cộng với giảm 1/3 mức án vì Hương có hành vi tốt.

Tổng hợp