Venezuela cáo buộc Mỹ, Brazil, Colombia chuẩn bị can thiệp quân sự

17 Tháng Tư, 2019 | Tin thế giới
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Photo Courtesy: Reuters

Phó tổng thống Venezuela cảnh báo Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm về tội ác chống loài người nếu can thiệp quân sự vào nước này.

Phát biểu ngày 15.4, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố: “Cộng đồng quốc tế và các cơ quan bảo vệ tính hợp pháp trên toàn thế giới nên biết rằng một kế hoạch tội phạm đang được chuẩn bị nhằm tấn công quân sự vào Venezuela. Các quan chức Mỹ, Brazil và Colombia đang tính phớt lờ đi nguyện vọng của người Venezuela và tiến hành can thiệp quân sự”, bà Rodriguez nói, nhấn mạnh rằng nếu 3 nước trên làm theo kế hoạch, họ “sẽ phạm tội chống lại con người và sẽ phải chịu trách nhiệm ở mức độ quốc tế”.

Bà Rodriguez khẳng định nếu lãnh đạo ba quốc gia này quyết định thực hiện kế hoạch, họ sẽ phạm tội ác chống lại loài người và phải chịu trách nhiệm ở mức độ quốc tế.

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu chính quyền Tổng thống Maduro. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 5/4 khẳng định Washington đã áp lệnh trừng phạt lên 34 tàu thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuelas và hai công ty vận chuyển dầu từ Venezuela tới Cuba.

Đô đốc Craig Faller, tư lệnh Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ hồi tuần trước cũng cho biết quân đội nước này đang ở trong “tâm thế sẵn sàng” chờ chỉ thị từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc can thiệp quân sự vào Venezuela.

Cuộc khủng hoảng tại Venezuela leo thang sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” ngày 23/1. Mỹ nhanh chóng công nhận Guaido và Trump từng đe dọa sẽ có hành động quân sự để buộc Tổng thống Maduro từ chức. Tuy nhiên, Mỹ đến nay chưa có bất cứ dấu hiệu triển khai lực lượng vũ trang nào tới gần Venezuela.

Ông Maduro lên án các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chế độ ở Venezuela. Maduro nhận được sự hậu thuẫn của quân đội, các nước như Nga, Trung Quốc, Cuba cũng tuyên bố ông là tổng thống hợp pháp của quốc gia này.

Tổng hợp