Phóng hỏa đốt căn hộ rồi tàn sát hàng xóm khiến ít nhất 5 người chết

18 Tháng Tư, 2019 | Tội phạm
Nghi phạm họ An bị bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ phóng hỏa đốt căn hộ và thảm sát bằng dao tại TP Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang – Hàn Quốc hôm 17-4.

Nghi phạm, được xác định là một người họ An, 42 tuổi, bị bắt ngay tại hiện trường. Tên này bị cáo buộc đốt căn hộ của mình rồi ra tay đâm một loạt người hàng xóm.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm một nam học sinh khiếm thị và 4 phụ nữ, trong đó có một bé gái 12 tuổi và bà của mình.

Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch nên con số thương vong có thể còn tăng. Riêng 7 người phải nhập viện do hít phải khói.

Cảnh sát cho biết tên này cho thấy những dấu hiệu của tâm thần phân liệt sau khi bị bắt. Y cho biết mình ra tay vì tự vệ và chống lại “những thế lực đe dọa ông ta”. Một số thông tin nói người này có tiền sử bị bệnh tâm thần.

“Nghi phạm liên tục thay đổi lời khai và không ai hiểu ông ta nói gì. Ông ta thừa nhận gây ra vụ hỏa hoạn và giết người nhưng không chịu khai động cơ” – phát ngôn viên cảnh sát TP Jinju cho biết.

Tên An châm lửa đốt căn hộ của mình lúc 4 giờ 25 phút (giờ địa phương) rồi hô “cháy” để báo động hàng xóm. Sau đó, y đứng chờ tại cầu thang thoát hiểm và dùng dao tấn công họ.

Nghi phạm ban đầu khai với cảnh sát ông ta tức giận do bị chậm lương. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác nhận lời khai này không đúng.

Cảnh sát cho biết tên An sống một mình tại căn hộ trên kể từ năm 2015 và từng hục hặc với hàng xóm ít nhất 5 lần.

Theo NLĐ