Giáo hoàng rửa và hôn chân tù nhân tại Rome

Giáo hoàng Francis hôn chân một tù nhân. Photo Courtesy: Reuters

Giáo hoàng Francis ngày 18.4 đã thực hiện nghi lễ rửa và hôn chân cho 12 tù nhân ở một nhà tù phía nam thủ đô Rome (Ý) và kêu gọi họ giúp đỡ lẫn nhau.

Theo hãng tin Channel News Asia, nghi lễ rửa và hôn chân được Giáo hoàng Francis thực hiện theo truyền thống Tiệc Ly Thứ năm Tuần thánh. Những người tiền nhiệm của Giáo hoàng thường thực hiện nghi lễ này với 12 linh mục tại một trong những thánh đường lớn ở Rome.

Tuy nhiên, để tăng ý nghĩa biểu tượng của nghi thức này, Giáo hoàng Francis đã thay đổi địa điểm thực hiện nghi lễ đến những nơi như nhà tù, trại tị nạn hay nhà dưỡng lão.

Năm nay, Giáo hoàng Francis, 82 tuổi, đã thực hiện nghi lễ tại một nhà tù ở thị trấn Velletri, cách Rome khoảng 40km về phía nam. Đây là lần thứ 5 kể từ khi trở thành Giáo hoàng vào năm 2013, Ngài thực hiện nghi lễ này trong nhà tù.

Giáo hoàng Francis chia sẻ với các tù nhân tại đây rằng vào thời của Chúa Jesus, rửa chân cho hành khách là công việc của nô lệ và người hầu. “Đây là quy tắc của Chúa Jesus… Quy tắc phục vụ, không thống trị và không làm nhục người khác. Trong số các bạn, không nên có sự thống trị. Người mạnh nhất phải phục vụ người yếu nhất. Người cho rằng mình là người mạnh nhất nên phải là người phục vụ. Tất cả chúng ta đều phải là người phục vụ” – Giáo hoàng Francis bày tỏ.

Theo Reuters, tất cả tù nhân được Giáo hoàng Francis rửa chân hôm 18-4 đều là nam, trong đó có 9 người Ý, 1 người Brazil, 1 người Morocca và 1 người Bờ Biển Ngà. Tôn giáo của họ không được tiết lộ. Trước đây, phe Công giáo bảo thủ từng chỉ trích Giáo hoàng Francis khi Ngài rửa chân cho tù nhân nữ và tù nhân Hồi giáo.

Nhà tù Velletri là một trong những nhà tù quá tải nhất ở Ý, chủ yếu giam giữ tù nhân ngoại quốc với các tội danh phổ biến.

Tổng hợp