Không đủ căn cứ về việc Mỹ thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống

19 Tháng Tư, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Kết luận này một lần nữa được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ tái khẳng định trước khi đăng công khai và trình nộp gần như toàn bộ bản kết luận điều tra của công tố viên Muller.

Đây là một phần trong tổng số gần 450 trang bản báo cáo kết quả điều tra của công tố viên Muller về những nghi vấn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Nội dung bản báo cáo kết quả điều tra này đã được đăng công khai trên trang điện tử của Bộ Tư pháp Mỹ. Tất nhiên, đây là những nội dung mật còn để phục vụ việc điều tra, hoặc bí mật cá nhân đã được che kín. Đây là nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm minh bạch hóa tối đa bản kết luận của cuộc điều tra đặc biệt này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã tóm lược kết luận điều tra từ cuối tháng 3/2019. Theo đó, ê kíp của công tố viên Mueller đã không phát hiện được các bằng chứng cho thấy nhóm vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump hồi năm 2016 thông đồng với Nga. Trên cơ sở kết quả điều tra, Bộ Tư pháp Mỹ kết luận không đủ bằng chứng để quy kết Tổng thống Mỹ cản trở tư pháp.

Một phiên bản đầy đủ hơn của báo cáo đã được Bộ Tư pháp Mỹ trình gửi cho nhóm lãnh đạo của cả hai đảng tại Quốc hội nước này theo yêu cầu. Có thể nói, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp xung quanh những cáo buộc liên quan cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã khép lại. Tuy nhiên, chuyện vụ việc còn bị đào xới nữa hay không sẽ còn tùy thuộc vào phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ.