Tổng thống Nam Dương tuyên bố tái đắc cử

19 Tháng Tư, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Joko Widodo cùng phu nhân đi bỏ phiếu tại Jakarta hôm 17.4.2019. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Nam Dương Joko Widodo đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, với triển vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo nền dân chủ lớn thứ ba thế giới. Thế nhưng, đối thủ của ông, cựu tướng Prabowo Subianto cũng tuyên bố chiến thắng, đồng thời tố cáo cuộc bầu cử có gian lận.

Kết quả không chính thức từ các điểm bỏ phiếu cho thấy, ông Widodo hiện đang dẫn trước, với tỷ lệ bỏ phiếu lên đến 55%, dẫn trước 10% so với đối thủ là cựu tướng Prabowo Subianto. Ghi nhận cho thấy, kết quả không có nhiều khác biệt so với các cuộc bỏ phiếu trước đó, mặc dù kết quả chính thức được công bố vào ngày 22.5.

Ông Widodo trả lời báo giới rằng, ông đã nhận được nhiều cuộc gọi chúc mừng từ 22 nguyên thủ các nước trên thế giới, từ Thủ tướng Mahathir Mohamad của nước láng giềng gần gũi Malaysia, hay Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi, đồng thời ông cũng mời đối thủ tranh cử của mình tới tham dự. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị người ủng hộ hãy chờ kết quả chính thức được công bố.

“Chúng tôi phải chờ kết quả chính thức. Nhưng 12 điểm bỏ phiếu đã ghi nhận kết quả…chúng tôi tuyên bố liên minh tranh cử Widodo-Maruf đã đạt 54,5%, trong khi ông Prabowo đạt 45,5% tỷ lệ phiếu ủng hộ”, ông Widodo phát biểu trước báo giới tại Jakarta.

Trước khi ông Widodo tuyên bố chiến thắng chỉ vài phút, ông Prabowo đã bày tỏ sự nghi ngờ, cho biết ekip của ông có bằng chứng gian lận, đồng thời tuyên bố mình giành được tỷ lệ phiếu ủng hộ lên đến 62% trong vòng bỏ phiếu phổ thông.

“Chúng tôi tuyên bố chiến thắng, bởi chúng tôi có bằng chứng gian lận tại mọi ngôi làng, mọi thị trấn và quận huyện các cấp trên khắp Nam Dương”, ông Prabowo phát biểu cùng với đồng minh tranh cử Sandiago Uno. Người phát ngôn của ông Prabowo cho biết, thân chủ của mình sẽ khiếu kiện lên Tòa án Hiến pháp, nếu Ủy ban Bầu cử công nhận chiến thắng giành cho ông Widodo.

Theo đương kim Tổng thống Joko Widodo, ông đã cử đại diện để nói chuyện với đối thủ Prabowo Subianto và đội ngũ của ông ấy nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử kết thúc suôn sẻ, an toàn và hòa bình. Kết quả bỏ phiếu chính thức dự kiến sẽ được Ủy ban bầu cử Nam Dương công bố trước ngày 22/5.

Tổng hợp