Thủ tướng Úc bị ném trứng vào đầu giữa lúc phát biểu trước cử tri

08 Tháng Năm, 2019 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc phát biểu tại sự kiện ở Canberra hồi năm 2018. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Úc vừa bị ném trúng trứng vào đầu và một phụ nữ đã bị khống chế trong cuộc biểu tình trước thềm tổng tuyển cử vào tuần tới.

Quả trứng dường như được ném từ phía sau đầu Thủ tướng Scott Morrison sau đó rơi xuống mà không vỡ. Lúc đó, ông Morrison đang phát biểu trước các cử tri tại hội trường ở TP Albury .
Margaret Baxter, cô gái 25 tuổi đang đứng xem phát biểu, bị cảnh sát khống chế vì bị cho là người ném trứng.

Ông Morrison đã giúp cô Baxter đứng dậy. Thủ tướng Úc sau đó nói rằng người ném trứng là thành viên một nhóm chuyên đột nhập các trang trại để tố cáo hành vi bạo lực với động vật.

Không rõ quá trứng có trúng vào đầu ông Morrison hay không, nhưng quả trứng được tìm thấy trên sàn sau đó và kỳ lạ là nó vẫn còn nguyên vẹn. Vụ việc đã gây ra sự hỗn loạn trong chốc lát, một người phụ nữ lớn tuổi bị xô ngã phải bám lấy tay Thủ tướng Morrison.

Lực lượng an ninh tại sự kiện đã nhanh chóng bắt giữ người phụ nữ và đưa tới một đồn cảnh sát gần đó, song người phụ nữ này không hề tỏ ra hối hận về hành động của mình. Người phụ nữ này được cho là đã có hành động quá khích để phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Thủ tướng Morrison, đặc biệt là trại giam giữ người nhập cư trên đảo Manus.

Các trại giam giữ trên đảo Manus và Nauru là tâm điểm của các cuộc tranh cãi khi bị coi là những cơ sở giam giữ những người nhập cư trái phép mà chính phủ Úc cho nước ngoài thuê.

Về phần mình, trong các bình luận trên Twitter sau đó, Thủ tướng Morrison nói rằng, ông tập trung hơn vào việc giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi bị xô ngã, song ông cũng chỉ trích hành động của người phụ nữ biểu tình là “hèn nhát”.

Ông Morrison không phải chính trị gia đầu tiên bị ném trứng. Hồi tháng 2, một thanh niên Úc đã ném trứng vào một nghị sĩ vì cho rằng chính trị gia này dường như đổ lỗi cho người Hồi giáo gây ra các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở New Zealand.

Tổng hợp