Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị cáo buộc buộc gian lận tài chính

20 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có nguy cơ bị tuyên án tù vì những sai phạm trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Photo Courtesy: Reuters

Hội đồng Hiến pháp ở Paris đã cáo buộc ông Sarkozy gian lận tài chính trong chiến dịch bầu cử vào năm 2012 .Người đàn ông 64 tuổi hiện phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội, bao gồm vi phạm gian lận và kê khai sai lên đến hơn 33 triệu bảng cho chiến dịch của mình (giới hạn pháp lý là 18,5 triệu bảng). Ông Sarkozy khẳng định mình vô tội và không liên quan đến tham nhũng.

Các điều tra viên đã cáo buộc cựu Tổng thống đã tiêu gần 43 triệu euro (51 triệu USD) trong chiến dịch tái tranh cử, gần gấp đôi mức giới hạn cho phép là 22,5 triệu euro, mà theo đó, phía ông Sarkozy đã sử dụng những giấy biên nhận giả. Ông Sarkozy đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng mình không biết về sự dối trá này bởi các thành viên cấp cao trong công ty quan hệ công chúng Bygmalion, mà hiện 13 người trong đơn vị này cũng nằm trong diện bị truy tố.

Các luật sư của ông Sarkozy đã thỉnh cầu Tòa án Hiến pháp, cơ quan đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, theo đó thân chủ của họ đã chi trả các khoản phạt tài chính khi chi tiêu quá mức. Song, các quy định chỉ nhằm vào khoản phạt là 364.000 euro vì chi tiêu vượt mức trong chiến dịch tranh cử, được tiến hành trước khi vụ công ty Bygmalion và giấy tờ tài chính giả bị phát giác.

Các thành viên của Bygmalion và Phó Giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử 2012 của ông Sarkozy đã biết đến sự tồn tại của các khoản chi tiêu gian dối này. Vào thứ sáu, Tòa án Hiến pháp đã phán quyết có tội, với tội danh “quan chức trúng cử và ứng viên tham gia ứng cử có dấu hiệu bất minh”.

Cựu Tổng thống Sarkozy đã rời khỏi đời sống chính trị, sau khi không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017, mà người chiến thắng là ứng viên ôn hòa Emmanuel Macron. Khi đó, ông Sarkozy đại diện cho Đảng Cộng hòa thuộc cánh hữu.

Ông Sarkozy là cựu Tổng thống thứ hai của Pháp phải ra tòa, kể từ khi nền Cộng hòa thứ năm của Pháp ra đời năm 1958. Năm 2011, cựu Tổng thống Jacquess Chirac đã bị tuyên án hai năm tù treo vì tội biển thủ và lạm dụng công quỹ, trong thời gian còn là Thị trưởng Paris.

Tổng hợp