Cựu Thủ tướng Úc Bob Hawke qua đời ở tuổi 89

20 Tháng Năm, 2019 | Tin nước Úc
Cựu Thủ tướng Úc Bob Hawke tại Bangkok hồi năm 2005. Photo Courtesy: REUTERS/Chaiwat Subprasom/File Photo

Cựu Thủ tướng Úc – Bob Hawke vừa qua đời vào tối nay (16/5) theo giờ địa phương, hưởng thọ 89 tuổi.

Ông Bob Hawke từng kêu gọi Trung Quốc xoa dịu các tranh chấp Biển Đông và cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy ổn định, hòa bình trong khu vực và trật tự toàn cầu.

Theo thông báo của gia đình, cựu Thủ tướng Úc, vừa qua đời bình yên tại quê nhà, gia đình sẽ tổ chức một đám tang riêng và lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Sydney trong vài tuần tới.

Sau khi nhận được tin ông Úc qua đời, lãnh đạo Công đảng Bill Shorten đã bày tỏ chia sẻ mất mát đối với gia đình, đồng thời khẳng định ông Bob Hawke là một trong những nhà lãnh đạo tuyệt vời của Công đảng.

Trong khi đó, Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã gợi lại đóng góp của ông Hawke khi đề xuất thành lập Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Úc và khu vực châu Á.

Được gọi bằng tên thân mật “Hawkie”, ông Hawke là Thủ tướng Úc từ năm 1983 đến năm 1991, tái đắc cử 4 nhiệm kỳ liên tiếp, qua đó trở thành Thủ tướng có nhiệm kỳ dài thứ ba trong lịch sử Úc. Vợ ông, bà Blanche D’Alpuget đã đưa ra thông báo về sự ra đi của chồng, trong đó có đoạn mô tả ông là “người Úc vĩ đại nhất kể từ sau giai đoạn chiến tranh”.

“Bob Hawke, Paul Keating cùng chính phủ Úc trong giai đoạn nắm quyền của họ đã hiện đại hóa nền kinh tế Úc, tạo tiền đề cho một thời kỳ phát triển chưa từng có, cụ thể nền kinh tế Úc trở thành nền kinh tế tự do, với nhiều việc làm được tạo ra”, tuyên bố có đoạn viết.

Tốt nghiệp Đại học Oxford từ năm 1956, ông Hawke nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong liên hiệp thương mại, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Thương mại Úc vào năm 1970. Năm 1983, chỉ sau ba năm trúng cử Quốc hội, ông đã đắc cử Thủ tướng Úc. Tổng cộng, ông đã giữ cương vị này trong gần 13 năm, khi đã thắng cử ba lần, đồng thời đưa đảng của mình trở thành đảng nắm quyền lâu nhất và thành công nhất trong các kỳ bầu cử.

Trên bình diện chính trị, cố Thủ tướng Bob Hawke được so sánh với cựu Thủ tướng thuộc Đảng Tự do Robert Menzies và cựu Thủ tướng John Howard. Song, ông Hawke còn là một gương mặt đạt được nhiều thành tựu chính trị, đồng thời hình ảnh mái tóc bồng bềnh của ông đã thực sự thu hút người dân Úc.

“Bob Hawke là người Úc vĩ đại, người đã dẫn dắt và bảo vệ đất nước này với đam mê, động lực và trí tuệ, để Úc luôn vững mạnh”, đương kim Thủ tướng Scott Morrison nhận định về người tiền nhiệm quá cố.

Ông Bob Hawke là Thủ tướng thứ 23 của Úc và cũng là vị Thủ tướng tại vị lâu nhất của Công đảng (từ năm 1983 đến năm 1991). Cho đến nay, ông là vị Thủ tướng thuộc Công đảng được bầu thành công nhất và phục vụ lâu nhất, với 4 bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Ngoài ra, ông Bob Hawke còn là vị Thủ tướng đảm nhiệm chức vụ này lâu thứ ba ở Úc.

Tổng hợp