Diễn viên hài Ukraine chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống

21 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Ông Zelensky đọc lời tuyên thệ tại trụ sở Quốc hội Ukraine. Photo Courtesy: Reuters

Ông Volodymyr Zelenskiy, một diễn viên hài, ngày hôm nay đã chính thức nhậm chức Tổng thống Ukraine. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã tuyên bố giải tán quốc hội nước này.

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm nay đi bộ tới tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kiev, nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của ông. Zelenskiy, 41 tuổi, vốn là một diễn viên hài và chưa từng có kinh nghiệm hoạt động chính trị.

“Tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và độc lập của Ukraine. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là ngừng bắn ở Donbass”, tân Tổng thống Ukraine nói, đề cập đến khu vực ly khai miền đông.

Ông cũng nhấn mạnh đối thoại với Nga chỉ có thể diễn ra sau khi Moskva trao trả “lãnh thổ và tù binh”. Tân Tổng thống Ukraine sau đó tuyên bố giải tán quốc hội. Cuộc bầu cử quốc hội mới dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Ông Zelenskiy, 41 tuổi, đánh bại đối thủ là tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko sau hai vòng bỏ phiếu tháng trước. Zelenskiy nổi tiếng với vai diễn trên truyền hình về một giáo viên trở thành tổng thống Ukraine. Tên của chương trình, “Người phục vụ của Nhân dân”, đã được lấy làm tên đảng của ông khi ông tuyên bố tranh cử vào tháng 1/2019.

Lãnh đạo mới của Ukraine phải đối mặt với không ít thách thức khi Kiev vẫn đang mắc kẹt trong cuộc xung đột ở miền đông và chìm trong nghèo đói, tham nhũng.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức và là trước khi chính thức giải tán Quốc hội, ông Zelensky đã yêu cầu các nhà lập pháp Kiev thông qua dự luật chống làm giàu bất hợp pháp và ủng hộ các động thái của ông trong việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng nước này – người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, đồng thời cũng là Tổng Công tố. Đây được cho là những đồng minh của cựu Tổng thống Petro Poroshenko – người đã thua cuộc bầu cử trước đó trước ông Zelensky.

Trong một nỗ lực để tước đi cơ hội thúc đẩy bầu cử sớm của ông Zelensky, một phe ở Quốc hội Kiev đã tuyên bố rời khỏi liên minh cầm quyền vào tuần trước, làm sụp đổ về mặt lý thuyết của chính phủ ông Poroshenko. Các quy tắc của Quốc hội dự kiến ​​rằng nó không thể bị giải tán trong vòng 30 ngày sau tuyên bố sụp đổ của liên minh cầm quyền.

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Zelensky lập luận rằng hành động này vô hiệu, bởi liên minh đã không còn tồn tại và Hiến pháp Ukraine sẽ không chịu sự chi phối bởi các quy định của Quốc hội.

Tổng hợp