Người dân Thụy sĩ ủng hộ siết chặt kiểm soát súng đạn

21 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Ngày 19/5, cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ siết chặt luật về kiểm soát súng đạn trong nước, phù hợp với luật pháp của Liên minh châu Âu (EU) về việc này.

Các kết quả thăm dò và kết quả sơ bộ cho thấy, hơn 63% cử tri Thụy Sĩ đã chấp thuận thay đổi luật pháp quốc gia, thắt chặt kiểm soát vũ khí. Mục đích của luật này nhằm giảm nguy cơ các loại vũ khí tự động và bán tự động được mua bán dễ dàng trên thị trường “chợ đen” và rơi vào tay tội phạm cũng như khủng bố.

Sau quá trình đàm phán với giới chức EU, Chính phủ Thụy Sĩ đã bảo lưu được quyền mua và sở hữu súng của những người yêu thích và chơi bộ môn thể thao bắn súng truyền thống của Thụy Sĩ nhưng yêu cầu có giấy phép của cơ quan chức năng. Một ngoại lệ khác là các công dân vẫn được giữ lại súng ở nhà sau khi họ kết thúc thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự.