Hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ tẩy chay Huawei

21 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Ứng dụng của Google trên một chiếc điện thoại thông minh P20 Pro của Huawei. Photo Courtesy: Reuters

Các nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ đã đóng băng hoạt động cung cấp phần mềm và linh kiện quan trọng cho Tập đoàn Huawei.

Hãng tin Bloomberg ngày 20-5 cho biết các nhà sản xuất chip bao gồm Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom thông báo với nhân viên rằng họ sẽ ngừng cung cấp phần mềm và linh kiện quan trọng cho Huawei đến khi có thông báo mới. Trước đó, Tập đoàn Google cũng cắt đứt nguồn cung cấp phần cứng và một số dịch vụ phần mềm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Theo Hãng tin Bloomberg, các nhà sản xuất chip lớn của Mỹ đã thông báo với nhân viên rằng công ty của họ sẽ “đóng băng” các thỏa thuận cung cấp sản phẩm cho Huawei cho đến khi có thông báo thêm.

Intel là tập đoàn cung cấp các chip xử lý server và bộ xử lý cho dòng máy tính của Huawei, còn Qualcomm cung cấp modem và các bộ xử lý khác.

Quyết định “đường ai nấy đi” trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước liệt Huawei vào danh sách đen sau những cáo buộc cho rằng tập đoàn này hỗ trợ Bắc Kinh trong các hoạt động gián điệp.

Theo cái gọi là danh sách đen thương mại (Entity List), Huawei sẽ bị cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Huawei hiện là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, nhà phân phối điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, công ty này này vẫn phụ thuộc vào những linh kiện quan trọng được cung cấp bởi các đối tác Mỹ.

Một báo cáo khác của Bloomberg cho biết ngay trước các động thái quyết liệt của Mỹ, Huawei đã dự trữ đủ chip và các thành phần cần thiết khác để giữ hoạt động sản xuất của hãng này diễn ra bình thường trong ít nhất 3 tháng.

Huawei cũng nỗ lực phát triển các hệ điều hành thay thế Android và Windows, đặc biệt để đối phó với tình huống khó khăn hiện tại trước động thái “gây sốc” của Google.

Tình hình leo thang hiện nay nằm một phần trong cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington khi cả hai chưa tìm ra được lối thoát.

Bloomberg nhận định việc Mỹ ngừng bán các linh kiện quan trọng cho Huawei có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của một số nhà sản xuất chip lớn khác của Mỹ như Micron Technology, cũng như trì hoãn việc triển khai mạng không dây thế hệ 5 (5G) trên toàn thế giới – bao gồm cả ở Trung Quốc.

Ngoài ra, nếu áp dụng đầy đủ, lệnh cấm của Washington sẽ làm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Intel hiện là nhà cung cấp chip máy chủ chính, Qualcomm cung cấp bộ vi xử lý và modem điện thoại thông minh, Xilinx bán chip lập trình mạng và Broadcom cung cấp chip chuyển đổi cho Huawei.

Tổng hợp