Châu Âu cấm mọi hoạt động liên quan đến tôm càng đỏ

22 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Tôm càng đỏ đã khiến các nước châu Âu phải đau đầu khi chúng xâm chiếm hệ sinh thái của cả khu vực này nhờ khả năng “độc nhất vô nhị” của chúng, đó là nhân bản vô tính.

Sự xâm hại của loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) đối với môi trường đã khiến Liên minh châu Âu (EU) phải ban bố lệnh cấm mọi hoạt động liên quan đến loài tôm này.

Một sự cố ở bể thủy cung tại Đức vào năm 1995 đã khiến một con tôm càng đỏ trốn thoát vào tự nhiên, từ đó loài tôm xâm hại này đã tự nhân bản và nhanh chóng xâm chiếm những vùng sông hồ ở Đức rồi lan rộng khắp châu Âu, thậm chí vươn đến châu Phi trong 25 năm. Tại châu Âu, tôm càng đỏ được xếp vào danh sách sinh vật ngoại lai xâm lược.

Hiện tại, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức cấm mọi hoạt động liên quan đến loài tôm này, bao gồm: buôn bán, lưu giữ, phân phối hay thả tôm ra ngoài môi trường.