Tòa án Pháp hủy lệnh rút ống thở của bệnh nhân

23 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Tòa phúc thẩm Paris, Pháp vừa hủy lệnh rút ống thở của một bệnh nhân sống thực vật sau tai nạn giao thông trong hơn 1 thập kỷ qua.

Đồng thời, Tòa phúc thẩm Paris ra lệnh lập tức nối lại các thiết bị hỗ trợ sinh tồn cho bệnh nhân. Phán quyết trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi các bác sĩ rút ống thở cho bệnh nhân trên theo yêu cầu từ gia đình riêng của người bệnh.

Bệnh nhân là anh Vincent Lambert, 42 tuổi, bị tổn thương não nghiêm trọng và chỉ có thể sống khoảng 1 tuần nếu không có các biện pháp hỗ trợ hô hấp và tiêu hóa. Cha mẹ của Lambert đã kiện ra tòa để mong tiếp tục duy trì chăm sóc y tế cho con trai, trong khi vợ anh và 6 người thân khác tin rằng nhân đạo nhất là để anh được chết.

Trường hợp này đang gây ra một cuộc tranh cãi tại Pháp về quyền được chết không đau đớn hay “cái chết nhân đạo”, cho phép các bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc bị thương nặng không có cơ hội phục hồi được quyền lựa chọn cái chết.