Tổng thống Mỹ đề cử một phụ nữ làm bộ trưởng không quân

23 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Bà Barbara Barrett, cựu chủ tịch Tập đoàn Aerospace, được đề cử vào vị trí bộ trưởng không quân Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Bà Barbara Barrett, cựu chủ tịch Tập đoàn Aerospace, được đề cử vào vị trí bộ trưởng không quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử bà Barbara Barrett, cựu chủ tịch Tập đoàn Aerospace, làm bộ trưởng không quân Mỹ.

Hãng tin Reuters cho biết bà Barrett từng làm Đại sứ Mỹ tại Phần Lan giai đoạn từ 2008 đến 2009 trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush.

Trước đó, năm 1994, bà Barrett từng thất bại khi tranh cử vị trí Thống đốc bang Arizona với tư cách là thành viên nữ đầu tiên của đảng Cộng hòa tìm kiếm chiếc ghế đó.

Ngoài ra bà Barrett từng làm việc tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ và là Phó chủ tịch Ủy ban Hàng không Dân dụng Mỹ. Bà Barrett kết hôn với ông Craig Barrett, giám đốc điều hành đã về hưu của tập đoàn Intel.

Theo Wikipedia, Bộ trưởng Không quân Mỹ là viên chức dân sự lãnh đạo Bộ Không quân – một quân chủng đặc trách Không quân dưới quyền của Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Không quân do Tổng thống Mỹ đề cử và phải được Thượng viện xác nhận bằng tỉ lệ đa số phiếu mới được bổ nhiệm.

Nếu được Thượng viện thông qua, bà Barrett sẽ tiếp quản vị trí của người cán bộ tiền nhiệm là bà Heather Wilson, người đã từ chức vào hồi tháng 3 sau hơn 2 năm đảm nhiệm vị trí này, để trở lại ngành giáo dục và trở thành Giám đốc Trường Đại học Texas tại El Paso. Việc từ chức sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31/5 tới.

Trước khi được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Barrett đã từng làm đại sứ Mỹ tại Phần Lan giai đoạn từ năm 2008 đến 2009. Trước đó, năm 1994, bà đã từng ra tranh cử vị trí Thống đốc bang Arizona với tư cách là thành viên nữ đầu tiên của Đảng Cộng hòa nhưng bị thất bại. Ngoài ra, bà Barrett từng làm việc tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ và là Phó Chủ tịch Ủy ban Hàng không dân dụng Mỹ.

Tổng hợp