Nam Dương bắt giữ 257 đối tượng gây bạo loạn

24 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Cảnh sát Nam Dương đã bắt giữ 257 đối tượng gây rối trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống tại nước này.

Những đối tượng bị bắt với cáo buộc kích động và trực tiếp tham gia vào các cuộc bạo loạn. Bạo lực đã tiếp tục diễn biến phức tạp tại thủ đô Jakarta, Nam Dương. Hàng trăm đối tượng quá khích đã đốt phá xe cộ, ném gạch đá về phía cảnh sát.

Kênh truyền hình CNN của Mỹ còn ghi lại được hình ảnh những chiếc xe cảnh sát bị cướp và lái vòng quanh thành phố. Tổng thống Nam Dương khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai gây rối an ninh, phá vỡ tiến trình dân chủ và sự đoàn kết của nước này.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra sau khi Ủy ban Bầu cử Nam Dương (KPU) ngày 21/5 công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội năm 2019. Kết quả cho thấy, cặp ứng cử viên số 1 gồm đương kim Tổng thống Joko Widodo và người liên danh tranh cử Ma’ruf Amin đã nhận được 55,5% số phiếu ủng hộ, trong khi cặp 2 là ứng cử viên đối thủ Prabowo Subianto và Sandiaga chỉ giành được 44,5% số phiếu ủng hộ.