Sau 2 năm làm việc, HLV Luciano Spalletti bị Inter Milan sa thải

31 Tháng Năm, 2019 | Tin thể thao
HLV Spalletti đã bị Inter Milan sa thải. Photo courtesy: Reuters

Sau 2 năm làm việc, HLV Luciano Spalletti đã bị Inter Milan sa thải. Đây là động thái được cho là để mở đường cho việc bổ nhiệm Antonio Conte.

Theo Sport Mail, Inter Milan đã sa thải HLV Spalletti sau 2 năm làm việc. Nhà cầm quân 60 tuổi đã giúp đội bóng này giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng chung cuộc Serie A mùa giải vừa qua và có suất dự Champions League mùa tới. Dù vậy, thành tích này dường như là không đủ làm hài lòng ban lãnh đạo đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 30/5, câu lạc bộ Inter Milan xác nhận ông Spaletti sẽ không còn giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Inter Milan đã gửi lời cảm ơn tới ông Spalletti vì những đóng góp cho câu lạc bộ.

Đây được xem như động thái “dọn đường” của Inter Milan để chờ tiếp đón huấn luyện viên Antonio Conte. Nhiều nguồn tin dự đoán trong tuần này, Conte sẽ ký một hợp đồng dài 3 năm với đội bóng Italia.

Cũng theo giới truyền thông đồn đoán, nếu lên nắm quyền thì người đầu tiên Conte sẽ mang về Inter Milan là Romelu Lukaku, tiền đạo đang chơi cho Manchester United.

Ông Spalletti dẫn dắt Inter từ năm 2017 sau khi chia tay Roma. Ở mùa giải đầu tiên nắm quyền, nhà cầm quân 60 tuổi đã giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza đoạt vé dự Champions League, qua đó chấm dứt chuỗi 7 năm vắng bóng tại giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB.

Dù vậy, sang đến mùa này, rắc rối ập đến khi Spalletti quyết định tước băng thủ quân của tiền đạo chủ lực Mauro Icardi – người đã không thi đấu suốt 2 tháng trời do từ chối gia hạn hợp đồng. Việc thiếu vắng Icardi khiến Inter hoàn toàn thất bại ở đấu trường châu Âu lẫn Coppa Italia.

Tổng hợp