GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 31/5: Có ai lên tiếng vụ Giám mục TGP Saigon ghi sổ tang LĐA chưa? Phim Vợ Ba gây lùm xùm do ai?

31 Tháng Năm, 2019 |

GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH: Vì lý do “kỹ thuật” video này được đưa lên lần thứ hai. Trong cuộc sống, giao tế khác với điếu đóm! Giám mục Giám quản Tổng Giáo phận Sài-gòn Đỗ Mạnh Hùng có thể đến viếng đảng tang Lê Đức Anh vì giao tiếp, vì lịch sự nhưng không thể ghi những lời chia buồn bốc thơm một tay tội đồ dân tộc bị chính các đồng chí của ông ta nguyền rủa vì đã tiếp tay giết chết 64 bộ đội ở Gạc Ma. Đức cha Hùng cần cấm phòng tĩnh tâm để suy nghĩ về việc viết lời chia buồn này. Hãy học và noi gương các vị như TGM Nguyễn Kim Điền, Hồng y Nguyễn Văn Thuận, TGM Ngô Quang Kiệt hay GM Nguyễn Thái Hợp v.v… Cũng nên biết, trang web và Xơ phỏng vấn GM Hùng (hình ảnh trong video này) xưng họ thuộc TGP Sàigòn, khác với GM Hùng xưng với nhà cầm quyền “Giám quản Tông tòa TGP TP Hồ Chí Minh”!

* Vài lời bàn về thái độ của đảng CSVN với phim Vợ Ba (tự do phim ảnh) và các tù nhân chính trị (tự do báo chí).

* Mời nghe bài “Mùa Thu Cuộc Đời” trong ngày cuối cùng của mùa thu Melbourne… Và Melbourne “ngày có bốn mùa thành phố của tôi”: https://bit.ly/2Mjqb6j