Rafael Nadal lần thứ 12 đăng quang giải quần vợt Pháp mở rộng

10 Tháng Sáu, 2019 | Tin thể thao
Dù đã cố gắng hết sức nhưng Thiem không thể ngăn cản Nadal (phải) đăng quang. Photo Courtesy: Reuters

“Vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) đã tiếp tục đăng quang giải quần vợt Pháp mở rộng khi một lần nữa đánh bại Dominic Thiem (Áo, 4) trong trận chung kết với tỷ số 3-1 (6/3, 5/7, 6/1, 6/1) được diễn ra vào tối nay (9.6, giờ Việt Nam)

Trong trận đấu này, so với ba lần đọ vợt trước tại Roland Garros, trong các năm 2014, 2017 và 2018, Dominic Thiem đã làm tốt hơn. Tay vợt người Áo thắng được Rafael Nadal một set. Nhưng chừng đó là chưa đủ để tiếm ngôi ông vua sân đất nện. Bằng sự ổn định tới mức kinh ngạc, hạt giống số hai chơi như thể Roger Federer trên mặt sân cứng trong hai set ba và bốn, thắng chóng vánh cùng với tỷ số 6-1, để có lần thứ 12 đăng quang ở giải Grand Slam trên đất Paris.

Danh hiệu vừa giành được trên đất Pháp giúp Nadal có Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, và chỉ còn kém hai so với Roger Federer. Sự thống trị của tay vợt người Tây Ban Nha ở Roland Garros chưa có hồi kết, khi anh lần lượt đánh bại ba trong số tám hạt giống hàng đầu trên đường tới ngôi vương. Nadal chứng tỏ, trận thua trước Thiem ở Barcelona Mở rộng cách đây một tháng rưỡi chỉ là tai nạn. Đàn em người Áo còn phải nỗ lực rất nhiều, nếu muốn lật đổ Nadal tại Roland Garros.

Trong 2 set đầu tiên, Nadal đều là người để thua game giao bóng trước. Anh thắng set 1 với tỉ số 6-3 sau khi giành lại 2 điểm break, nhưng lại thua 5-7 ở set 2 vì mất break đúng game quyết định. Dù vậy, Thiem lại sa sút hẳn ở 2 set tiếp theo khi để thua game giao bóng từ sớm và thất bại với cùng tỉ số 1-6.

Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng với tỉ số 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) trước Thiem và giành chức vô địch Roland Garros. Đây là lần thứ 12 tay vợt người Tây Ban Nha đăng quang giải Pháp mở rộng, nối dài kỷ lục vô địch nhiều lần nhất ở 1 giải Grand Slam.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của tay vợt 33 tuổi. Anh chỉ còn kém kỷ lục của Roger Federer 2 chức vô địch nữa, trong khi Novak Djokovic lúc này mới có 15 lần lên ngôi vương ở các giải Grand Slam.

Tổng hợp