Thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders chuẩn bị từ chức

14 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Tổng thống Trump (trái) và bà Sanders trong một sự kiện ở Bạch Ốc ngày 13-6. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 thông báo trên Twitter rằng, thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders sẽ từ chức vào cuối tháng này.

Thông báo trên Twitter cá nhân ngày 13/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders sẽ thôi chức vụ của mình vào cuối tháng 6 và sẽ trở về bang Arkansas. Tổng thống Donald Trump cũng khen ngợi những đóng góp của bà Sarah Sanders và hy vọng bà sẽ ứng cử vào chức vụ Thống đốc bang Arkansas.

Việc bà Sanders rời khỏi Bạch Ốc, theo CNN, khiến ông Donald Trump mất đi một cố vấn phục vụ lâu nhất, đồng thời là một trong những trợ lý thân cận nhất của ông.

Phát biểu tại một sự kiện ngay sau thông báo, bà Sanders gọi vị trí phát ngôn viên tại Bạch Ốc mà bà đã đảm nhận là vinh dự trong đời và là trải nghiệm bà sẽ mãi mãi trân trọng.

“Tôi không thể tự hào hơn khi có cơ hội phụng sự tổ quốc và đặc biệt là làm việc cho tổng thống. Tôi yêu quý từng phút giây, kể cả những thời khắc khó khăn” – bà nói.

Theo CNN, việc từ chức của bà Sanders diễn ra vào ngày thứ 94 liên tiếp không có cuộc họp thường ngày của Bạch Ốc. Đây là khoảng thời gian dài nhất không có họp báo hàng ngày kể từ khi cuộc họp này bắt đầu và được truyền hình từ hơn 2 thập kỷ trước.

Ông Trump chưa công bố ai sẽ là người thay thế bà Sanders sau khi bà rời đi.

Gần đây, bà Sanders bị chỉ trích vì từ bỏ truyền thông lâu nay ở Bạch Ốc là các cuộc họp báo hàng ngày của thư ký báo chí. Thay vào đó, ông Trump tự mình trả lời các câu hỏi của báo chí và chiếm lĩnh sân khấu tại Bạch Ốc, song song với việc để cấp dưới xuất hiện trong các cuộc trả lời phỏng trên truyền hình nhằm bảo vệ các chính sách của ông.

Lần họp báo gần đây nhất của bà Sanders diễn ra cách đây 94 ngày. Trong khi đó, ông Trump gần như ngày nào cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo. Thậm chí, hôm thứ Tư, ông Trump có 2 cuộc họp báo dài.

Tuy nhiên, bà Sanders đã trở thành một nhân vật được ưa thích trong các cuộc vận động ủng hộ của ông Trump. Hồi tháng 11, trong các cuộc vận động của ông Trump trước kỳ bầu cử Quốc hội, ông đã mời bà Sanders lên sân khấu để phát biểu trước đám đông đang hò reo cổ vũ.

Không chỉ là một thư ký báo chí, bà Sanders đã nắm vai trò của một cố vấn cấp cao, một người thân tín của Tổng thống, thường xuyên có mặt tại các cuộc gặp cấp cao.

Bà Sanders gọi quãng thời gian làm việc ở Bạch Ốc là “vinh dự cả đời” mà bà may mắn có được. “Tôi yêu mỗi giây phút làm việc ở đây, ngay cả những giây phút khó khăn”, bà nói đầy xúc động. “Nhưng tôi có ba đứa con tuyệt vời, và tôi sẽ dành thêm thời gian cho chúng”.

Hiện đang có nhiều đồn đoán cho rằng bà Sanders có thể ra tranh cử chức Thống đốc bang Arkansas, chức vụ mà cha của bà là ông Mike Huckabee từng nắm giữ. Bà đã trưởng thành nhờ làm việc cho các chiến dịch vận động chính trị của cha.

“Nếu chúng ta thuyết phục được bà ấy tranh cử Thống đốc Arkansas, thì tôi nghĩ là bà ấy sẽ làm rất tốt”, ông Trump nhận xét.

Tổng hợp