Thái tử Arab Saudi cáo buộc Iran tấn công hai tàu dầu ở Vịnh Oman

17 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Các thành viên của tàu chở dầu sau khi được cứu. Photo Courtesy: Reuters

Ả rập Xê út đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường quyết liệt sau khi cáo buộc Iran là thủ phạm tấn công 2 tàu dầu ngoài khơi vịnh Oman.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Asharq Al-Awsat ngày 16/6, Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman đã đổ lỗi cho Iran vụ tấn công ngày 13/6 vào 2 tàu dầu trên vịnh Oman. Một trong hai tàu bị tấn công là tàu của Nhật Bản.

Thái tử bin Salman cáo buộc hành động của Iran là sự thiếu tôn trọng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đang thực hiện chuyến thăm Tehran vào thời điểm đó để hòa giải căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ông bin Salman nói rằng Ả rập Xê út không muốn chiến tranh trong khu vực nhưng không ngần ngại đối phó với bất cứ mối đe dọa nào ảnh hưởng tới lợi ích của Riyadh.

Tàu Kokuka Courageous treo cờ Panama và thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản, chở theo 21 thủy thủ Philippines được tàu Coastal Ace gần đó giải cứu sau khi bị tấn công và được đưa lên tàu khu trục USS Bainbridge của Mỹ. 23 thủy thủ trên Front Altair, tàu mang cờ Quần đảo Marshall, thuộc công ty Frontline của Na Uy, được tàu Hyundai Dubai giải cứu, sau đó đưa sang một tàu hải quân Iran để đưa về cảng Bandar Abbas.

Mỹ cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Anh và Arab Saudi đều đồng tình với nhận định của Mỹ, trong khi Iran gọi đây là “cáo buộc vô lý” và lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Nga cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận ai đứng sau sự việc và không nên lập tức quy chụp cho Iran, trong khi Đức nói bằng chứng Iran tấn công tàu dầu “chưa đủ thuyết phục”.

Hai tàu dầu bị tấn công trong lúc Thủ tướng Nhật đang thăm chính thức Iran với vai trò hạ nhiệt căng thẳng Washington – Tehran cũng như chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho lãnh tụ tối cao Iran. Vụ tấn công cũng khiến giá dầu tăng vọt.

Iran từng nhiều lần cảnh báo họ có thể chặn eo biển chiến lược Hormuz (nối Vịnh Oman, và Vịnh Ba Tư) để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ. Điều này nếu xảy ra sẽ làm gián đoạn các tàu chở dầu từ vùng Vịnh đến Ấn Độ Dương cũng như các tuyến đường xuất khẩu toàn cầu.

Tổng hợp