Úc không thể dửng dưng trong cuộc thương chiến Mỹ Trung

27 Tháng Sáu, 2019 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison. REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

Thủ tướng Scott Morrison thúc giục Trung quốc và Hoa kỳ hãy cộng tác để làm giảm bớt các căng thẳng mậu dịch trước khi cuộc họp thượng đỉnh G20 bắt đầu tại Osaka, Nhật bản vào cuối tuần nầy.

Việc nầy theo sau lời cảnh cáo từ đại sứ Trung quốc tại Úc về xung đột kinh tế với Mỹ là ‘Trung quốc sẵn sàng chiến đấu cho đến phút cuối’.

Liệu cái bắt tay của Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cứu vãn thế giới khỏi cơn suy thoái kinh tế hay không?.

Trong lúc căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới tiếp tục gia tăng, Thủ tướng Scott Morrison cảm thấy cần nên có một tuyên bố ngoại giao để cân bằng.

Trong một bài diễn văn quan trọng, ông kêu gọi Trung quốc và Hoa kỳ nên tìm một căn bản chung, vì tương lai của nền kinh tế thế giới.

“Căng thẳng mậu dịch gia tăng thì sự thiệt hại hổ tương càng lan rộng và hệ thống mậu dịch toàn cầu hiện chịu nhiều áp lực thực sự”.

Thủ tướng Scott Morrison hiện tìm cách giữ một vai trò cân bằng trong cuộc thương chiến, khi ông hậu thuẩn các quan ngại của Mỹ qua lề thói mậu dịch của Trung quốc, trong khi lại thúc giục Trung quốc hãy chấp nhận trách nhiệm lớn lao hơn.

“Hoa kỳ cho thấy sự hiểu biết rằng, trách nhiệm của các siêu cường là phải hành xử trong sự tự chế. Là một cường quốc đang lên trên thế giới, Trung quốc nay cũng có các trách nhiệm thêm nữa”.

Trong khi đó, đại sứ Trung quốc tại Úc là ông Cheng Jingye, nói chuyện với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Úc tại Canberra, là ông thấu hiểu các quan ngại trên toàn cầu.

“Căng thẳng mậu dịch giữa Trung quốc và Hoa kỳ là mối quan ngại sâu xa cho cộng đồng quốc tế”.

“Việc áp đặt thêm các sắc thuế của chính phủ Mỹ là đi ngược với luật lệ của Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO và cũng làm hại cho các nước khác, trong khi chẳng ích lợi gì cho chính nước Mỹ”.

“Đây là cuộc thương chiến mà không có người thắng kẻ bại và Trung quốc không muốn một cuộc chiến tranh mậu dịch”, Cheng Jingye.

Nêu bật các hành động của Trung quốc trong các cuộc hội đàm và hợp tác song phương, ông cũng đưa ra lời cảnh cáo sắc bén.

“Như chúng tôi đã nói rõ, Trung quốc hiện sẳn sàng cho các cuộc thương thuyết, thế nhưng chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng nếu cần thiết”.

Khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc có phong cách ôn hòa Philip Lowe trở về từ tập hợp các ngân hàng trung ương G20 gần đây của mình, ông đã đặt rủi ro vào các điều khoản rõ ràng nhất.

“Tất cả các rủi ro đều nghiêng về nhược điểm”, Thống đốc Lowe nói trong một hội nghị của đại học quốc gia Úc, khi ông đánh giá các mối nguy hiểm đối với tăng trưởng toàn cầu, xuất phát từ sự suy giảm đầu tư của các công ty lớn lo lắng về căng thẳng Mỹ-Trung, và nếu những khác biệt đó không được giải quyết?

Ông Lowe kết luận.”Sau đó, tôi nghĩ rằng các công ty sẽ không chỉ quyết định không đầu tư, mà họ có thể quyết định không thuê người nữa – và chúng ta có thể đang nhìn vào một nền kinh tế toàn cầu yếu hơn nhiều”.

Trong khi ông Scott Morrison sẽ gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp thượng đỉnh G20 liên tiếp lần thứ hai, thì cuộc họp đầu tiên với Chủ tịch Trung quốc Tập cận Bình vẫn chưa được xác định.

Sau khi bị từ chối hội đàm với nhà lãnh đạo Trung quốc trong cuộc họp thượng đỉnh năm rồi, ông Scott Morrison cố gắng để có được cuộc họp tay đôi với ông Tập cận Bình.

Tổng trưởng Mậu dịch Simon Birmingham nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ Úc Trung, cho cả hai nước.

“Trung quốc là đối tác lớn nhất của Úc trong mậu dịch hai chiều với lợi nhuận lớn lao và chúng tôi hy vọng nó sẽ duy trì tốt trong tương lai gần”, Simon Birmingham.

Trong khi đó, thỏa thuận giữa hai ông Trump và Tập được xem là thỏa thuận của thế kỷ.

Với hầu như toàn bộ sinh hoạt kinh tế của thế giới trong tay, người ta cho rằng ông Trump và ông Tập sẽ hối hả trong một cuộc họp bên lề – một cách chắc chắn, một khi Hội nghị thượng đỉnh G20 đã kết thúc.

Được biết Chủ tịch Trung quốc Tập cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù diễn ra vào ngày mai thứ bảy, với một số hy vọng tiến triển trong cuộc họp các nhà lãnh đạo G20 năm nay.

Thế nhưng sau một năm chẳng được thuận lợi, thì việc tìm ra một sự thỏa thuận có thể là một vấn đề khó khăn.

Theo SBS Tiếng Việt