RBA cắt giảm lãi suất một lần nữa – mức thấp kỷ lục 1 phần trăm

02 Tháng Bảy, 2019 | Tin nước Úc
Ngân hàng Trữ kim Úc ở Sydney. (Photo: Reuters)
Ngân hàng Trữ kim Úc vừa cắt giảm lãi suất tiền mặt trong tháng thứ hai liên tiếp, cắt từ mức thấp 1.25 phần trăm xuống mức thấp kỷ lục mới là 1 phần trăm.

Ngân hàng Trữ kim Úc đã cắt giảm tỷ lệ tiền mặt xuống mức thấp kỷ lục mới là 1 phần trăm, hy vọng rằng việc giảm chi phí đi vay hàng tháng thứ hai sẽ giúp bù đắp sự bất ổn toàn cầu và tăng trưởng tiền lương trong nước chậm chạp.

Đây là lần đầu đầu tiên RBA cắt giảm lãi suất trong hai tháng liên tiếp kể từ năm 2012, tuy nhiên hành động này đã được các chuyên gia dự đoán rộng rãi sau khi Thống đốc RBA Philip Lowe cho rằng cắt giảm lãi suất một lần sẽ không đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lần cắt giảm gần nhất là mới tháng trước, diễn ra một ngày trước khi công bố kết quả GDP hàng quý – một kết quả khiến người ta thất vọng, và là chuyển động đầu tiên theo bất kỳ hướng nào kể từ tháng Tám 2016.

Tiến sĩ Lowe hôm nay thứ Ba lưu ý rằng, với mức tăng trưởng tiền lương vẫn kiên trì ở mức thấp, triển vọng tiêu dùng hộ gia đình vẫn không lấy gì làm chắc chắn.

Ông nói rằng tranh chấp thuế quan thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng dẫn đến kỳ vọng giảm bớt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn – điều này sẽ làm giảm thêm chi phí cho các ngân hàng lớn của Úc.

“Sự không chắc chắn được tạo ra bởi các tranh chấp thương mại và công nghệ đang ảnh hưởng đến đầu tư,  có nghĩa là các rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu đang nghiêng về phía tuột dốc,” Tiến sĩ Lowe nói.

Số liệu trong tháng trước cho thấy nền kinh tế của Úc đã tăng trưởng 0.4 phần trăm trong quý kết thúc tháng Ba, trong khi chi tiêu hộ gia đình suy yếu và tiếp tục suy thoái trong ngành xây dựng bất động sản.

Ông Lowe một lần nữa nhắc lại rằng RBA đang cố gắng thúc đẩy tăng trưởng việc làm, và đẩy lạm phát trở lại mức có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế lành mạnh.

Gia tăng giá hàng hóa đã góp phần tăng cường hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, trong khi chi tiêu cơ sở hạ tầng tăng cũng giúp bù đắp.

Tiến sĩ Lowe hồi tháng trước đã phủ nhận quyết định cắt giảm lải suất tiền mặt tháng Sáu là hành động ứng phó với tình hình kinh tế xấu đi kể từ cuộc họp tháng Năm của RBA, nhưng cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp 5.2% và tỉ lệ tăng trưởng GDP thấp một cách bướng bỉnh cho thấy rất ít chuyển động của nền kinh tế .

Hôm nay, thứ Ba, ông Lowe đã lặp lại lời khuyên từ tháng trước rằng Ban Giám đốc RBA sẽ giám sát chặt chẽ thị trường lao động để sớm nhận biết các dấu hiệu cần điều chỉnh chính sách hơn nữa.

Nhiều tổ chức cho vay trên thị trường đã cắt giảm lãi suất tiền vay mua nhà theo sau hành động cắt giảm của RBA hồi tháng Sáu, một số tổ chức tài chánh nhỏ hơn đã nhanh chóng điều chỉnh lãi suất cho vay lần nữa.

ANZ là ngân hàng lớn đầu tiên của Úc cho biết sẽ chuyển hoàn toàn mức cắt giảm lãi suất này cho khách hàng mượn nợ mua nhà của họ.

 

Theo SBS