GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 5/7: HCM và Trọng. VTV4 dạy báo chí hải ngoại dân chủ. Về VN cúi đầu im re trước lãnh tụ CS là đa chiều?

05 Tháng Bảy, 2019 |
ĐÍNH CHÍNH VỀ ĐẠO VĂN: “Danh nhân văn hóa thế giới” HCM có đạo văn trong một số trường hợp khác, riêng về Tuyên Ngôn Độc Lập 2.9.1945, ông Hồ nói “MƯỢN” Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, để mở đầu… Nhân ngày Independence Day 4.7 của Mỹ, nói về tuyên ngôn độc lập của HCM. Đột quỵ gần 3 tháng: nửa liệt dành cho dân, nửa động vì đảng. BTV Thanh Hà của VTV4 lên lớp về tin giả, sự “trung thực của báo chí” ở hải ngoại, dạy khán thính giả phải tỉnh táo, nhưng 800 cơ quan truyền thông trong nước thì sao? Có dám đưa tin về sức khỏe của lãnh tụ không? Dám bàn về “dân chủ… tập trung” của đảng CSVN? Có nhà báo nào gọi là độc lập hải ngoại dám vặn hỏi các lãnh tụ, phỏng vấn các nhà đấu tranh không?