Nhật: Liên minh Abe được dự báo thắng bầu cử Thượng viện

21 Tháng Bảy, 2019 | Tin thế giới
Một cử tri tại một phòng bỏ phiếu ở Tokyo, hôm 21/7. Photo courtesy: Reuters

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được dự báo giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 21/7.

Theo Reuters, sự kiện này có thể xác định liệu mục tiêu sửa đổi Hiến pháp chủ hòa hậu Thế chiến II có thể tiếp tục hay không.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe và liên minh được trông đợi giành được hơn một nửa trong số 124 ghế để giành đa số ghế Thượng viện.

Tuy nhiên, không chắc là liệu liên minh cầm quyền có giữ được ⅔ ghế cần thiết để bắt đầu quá trình sửa đổi Hiến pháp chủ hòa nhằm tiếp tục hợp pháp hóa quân đội, một động thái gây tranh cãi.

“Nếu họ không đạt được ⅔ ghế Thượng viện, việc sửa đổi hiến pháp là không thể,” ông Steven Reed, một giáo sư danh dự tại Đại học Chuo nói.

Việc sửa đổi Hiến pháp chủ hòa được cho là mang tính biểu tượng cao.

Hiến pháp chủ hòa vốn giới hạn lực lượng vũ trang Nhật chỉ được hành động tự vệ

Các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri đang chia rẽ về sự thay đổi này. Những người phản đối lo ngại rằng nếu làm như vậy thì sẽ tăng nguy cơ nước Nhật dính vào các cuộc xung đột do Hoa Kỳ dẫn dắt.