Thủ tướng Úc Morrison và phu nhân thăm Việt Nam 2 ngày từ Thứ Năm 22.8

21 Tháng Tám, 2019 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

CANBERRA – Hôm Thứ Năm 22.8.2019, Thủ tướng Úc Scott Morrsion đi thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Úc thăm Việt Nam trong vòng 25 năm qua,  kể từ năm 1994.

Mục đích chuyến Việt du là để củng cố và thúc đẩy mậu dịch giữa hai nước nơi Úc đầu tư giáo dục, ngân hàng, thương mại và nhiều lãnh vực khác. Mậu dịch hai chiều năm ngoái lên $14.5 tỉ đô la.

Đồng thời thủ tướng Úc cũng bàn về hợp tác quốc phòng và an ninh với Việt Nam.

Ông Peter Jennings, giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Úc nói Việt Nam đã  trở thành một đối tác quan trọng trong khối ASEAN khi nguy cơ Trung Cộng ngày càng gia tăng.

Ông Jennings nói ngoài Thái Bình Dương là ưu tiên số 1 của Úc vì Trung Cộng đang tìm cách thay thế vai trò của Úc ngay sân sau của Úc, ông Morrsion cần quan tâm hơn với Đông Nam Á là khu vực chiến lược quan trọng bậc nhất.

Nhà nghiên cứu chiến lược Úc cho rằng Thủ tướng Morrsion phải mạnh miệng hơn nữa về chuyện Biển Đông.

Ông Morrison sẽ đi Việt Nam trong ngày Thứ Năm tuần này với vợ là bà Jenny Morrison, cũng là người cố vấn đắc lực cho  chồng.

Dự trù Thủ tướng Morrison sẽ gặp  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thăm trường đua Grand Prix mới xây và thăm nhà sàn Hồ Chí Minh nơi ông Hồ sống trước năm 1969.